Kết đắng cho những kẻ chuyên gieo rắc “cái chết trắng”

T.HOA |

Làm nhân viên tại các quán karaoke trên địa bàn TP Đà Nẵng, dễ dàng nắm được nhu cầu sử dụng ma túy tại các tụ điểm ăn chơi này là khá lớn. Cũng từ môi trường công việc đó, nên nhiều đối tượng có mối quan hệ, quen biết với nhiều người, mà chủ yếu là số thanh thiếu niên nghiện ma túy nên những kẻ “gieo rắc cái chết trắng” đã triệt để lợi dụng để buôn bán trái phép chất ma túy.

Khoảng 23 giờ 40 ngày 19-11-2018, tại P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà (Đà Nẵng), trinh sát (TS) Phòng Cảnh sát ma túy (CSMT) CATP Đà Nẵng bắt quả tang Hồ Thị Hương Mơ (1997, trú xã Phú Xuân, H. Phú Vang, TT-Huế) và Đặng Thị Thương (1997, trú xã Hòa Liên, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 10 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy đá cùng một số vật chứng khác.

Đến 2 giờ 40 ngày 20-11-2018, tại khu vực cầu Phú Lộc (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) lực lượng CATP Đà Nẵng tiếp tục bắt quả tang Phan Thị Hồng Phúc (1969, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ), Trần Văn Hải (1981, trú P. Hòa Quý, Q. Ngũ Hành Sơn) và Nguyễn Thị Kim Linh (2001, trú xã Tam Trà, H. Núi Thành, Quảng Nam) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 185 viên thuốc lắc, 15 gói ma túy đá, 1 ô-tô cùng nhiều tang vật chứng khác.

Từ đây, một đường dây mua bán ma túy có tổ chức dần hé lộ. Qua quá trình điều tra xác định được, trong khoảng tháng 10-2018, để có tiền tiêu dùng cá nhân, Phan Thị Hồng Phúc đã tham gia vào con đường mua bán trái phép chất ma túy.

Phúc lấy lại ma túy từ một người đàn ông tên Sơn (không rõ lai lịch) với giá 250 ngàn đồng/viên thuốc lắc và 24 triệu đồng/20g ma túy “ke”.

Phúc khai nhận đã giao dịch mua bán ma túy với Sơn 2 lần, cụ thể: Giữa tháng 10-2018, Phúc mua của Sơn 200 viên ma túy thuốc lắc và 20 gam ma túy “ke” tổng cộng 74 triệu đồng, Phúc đã bán hết số ma túy này ngay sau đó.

Lần thứ 2, vào ngày 18-11-2018, Phúc mua số lượng ma túy với cùng giá tiền như trên. Sau khi có ma túy, Phúc bán lại với giá 350 ngàn đồng/viên ma túy thuốc lắc, còn ma túy “ke”, Phúc phân chia thành 24 gói nhỏ và bán với giá 1,8 triệu đồng/gói.

Cùng với việc bán ma túy cho những mối sỉ đắc lực và bán trực tiếp cho các con nghiện thân quen, để mở rộng mạng lưới phân phối Phúc đã lôi kéo người tình hờ là Trần Văn Hải và Nguyễn Thị Kim Linh là tiếp viên karaoke cùng vào đường dây.

Những người cần mua ma túy phải điện thoại trực tiếp cho Phúc, Phúc đồng ý bán thì sẽ thống nhất giá, địa điểm và thời gian giao hàng, sau đó Phúc trực tiếp đi giao (có lúc Hải chở Phúc đi giao hàng), nếu bận thì Phúc sẽ điều Hải hoặc Linh đi giao ma túy giúp mình.

Riêng đối với Hồ Thị Hương Mơ và Đặng Thị Thương, để có tiền tiêu xài cá nhân, từ khoảng giữa tháng 10-2018, 2 “bóng hồng” này bắt đầu tham gia vào đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cả hai chia nhau tìm nguồn và đầu ra là các đối tượng nghiện ngập ở các tụ điểm ăn chơi. Mơ và Thương khai nhận đã 4 lần bán trái phép chất ma túy cho các con nghiện và thu lợi bất chính 1,8 triệu đồng.

Điều đáng nói trong vụ án này, đối tượng Phúc có con trai cũng đang thụ lý án tù về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, tuy nhiên chỉ vì tiền, Phúc bất chấp tất cả, đối tượng này hoạt động rất tinh vi, xảo quyệt, lợi dụng hoạt động kinh doanh như: Mở quán bán thức ăn, nước giải khát, nhà nghỉ... gần khu vực tập trung nhiều quán karaoke để núp bóng hoạt động bán ma túy, cũng như thuận lợi trong việc tiếp cận, cung cấp ma túy cho các đối tượng sử dụng trong các cơ sở kinh doanh loại hình dịch vụ này.

Ngày 28-6, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử công khai vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với các bị cáo: Phan Thị Hồng Phúc, Trần Văn Hải, Nguyễn Thị Kim Linh, Hồ Thị Hương Mơ và Đặng Thị Thương.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội của mình. Theo đó, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 11-2018, Phúc đã mua bán trái phép 67,446 gam ma túy loại MDMA, 12,354 gam ma túy loại ketamine; Hải, Linh mua bán trái phép 1,632 gam ma túy loại MDMA và 0,804 gam ma túy loại ketamine; Mơ và Thương mua bán trái phép 3,221 gam ma túy loại MDMA và 0,834 gam ma túy loại ketamine.

Căn cứ vào tình tiết và hồ sơ, chứng cứ có trong vụ án, HĐXX TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Phan Thị Hồng Phúc 18 năm tù; Trần Văn Hải 10 năm tù, Nguyễn Thị Kim Linh 6 năm tù; Hồ Thị Hương Mơ và Đặng Thị Thương đồng mức án 8 năm 6 tháng tù.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại