Tình tiết mới vụ 2 thanh niên nghi xâm hại tình dục người phụ nữ 64 tuổi

SƯƠNG MAI |

Trong lời khai với cơ quan chức năng, nạn nhân chỉ nói rằng mình bị hành hung, tuy nhiên khi khám nghiệm hiện trường kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị điều tra xác định bà T. còn bị hai thanh niên kia xâm hại tình dục.

Liên quan đến vụ 2 thanh niên nghi hiếp dâm bà cụ 64 tuổi , ngày 30.6, cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Chỉ (SN 1993), Nguyễn Văn Yên (SN 1999), cùng trú xã Nghĩa Hòa (Lạng Giang) để điều tra về tội Hiếp dâm.

Trước đó như Lao Động đưa tin, khoảng 21h ngày 16.6, trên đường đi tập dưỡng sinh từ nhà văn hóa về nhà, bà T. bị Chỉ và Yên đi xe máy chặn đường hành hung rồi giở trò đồi bại. Hai thanh niên sau đó đã bỏ mặc nạn nhân và chạy khỏi hiện trường.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà T. đã đến Công an trình báo. Trong lời khai với cơ quan chức năng, nạn nhân chỉ nói rằng mình bị hành hung, tuy nhiên khi khám nghiệm hiện trường kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị điều tra xác định bà T. còn bị hai thanh niên kia xâm hại tình dục.

Ngay sau đó, Nguyễn Văn Chỉ và Nguyễn Văn Yên bị tạm giữ hình sự để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan điều tra, Chỉ và Yên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Theo lời khai của các đối tượng, đêm hôm đó, sau khi nhậu, có chút hơi men trong người, Yên rủ Chỉ đi xe máy sang địa bàn xã Quang Thịnh tìm các cô gái xinh đẹp đi trên đường để sàm sỡ.

Hai tên này đi dọc quãng đường liên thôn từ xã Nghĩa Hòa sang xã Quang Thịnh để tìm "con mồi". Nhưng đường hôm đó khá vắng vẻ nên phải một lúc lâu, Chỉ và Yên mới gặp được một cô gái đi xe máy đi ngược chiều.

Thấy vậy, hai tên này nhanh chóng quay đầu xe tìm địa điểm đứng sẵn chờ thời cơ thực hiện ý đồ sàm sỡ, nhưng lại bị mất dấu.

Sau đó, hai đối tượng tiếp tục đi thì gặp bà T. đi trên đường một mình. Ngay lập tức, bọn chúng đã kéo bà cụ 64 tuổi xuống ruộng lúa ven đường và tiến hành xâm hại tình dục.

Vì nạn nhân đã hô hoán nên Yên đã đấm vào mặt và bụng của bà T., khiến bà bị thương và gãy răng.

Khai nhận với cơ quan công an, Chỉ và Yên cho biết trước đó đã sử dụng ma túy, lại thêm hơi men trong người nên đã nảy ra ý nghĩ đen tối như vậy.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại