Hơn 500 người trắng đêm vừa sơ tán tài sản cho dân vừa dập lửa cứu rừng

Ngọc Tú |

Đám cháy bùng phát sau đó lan rộng cả rừng thông. Đến nửa đêm, đám cháy có nguy cơ áp sát nhà dân buộc nhà chức trách phải sơ tán tài sản của 100 hộ dân dưới chân núi.

Trưa 1/7, ông Đặng Giang Trung - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, hiện lực lượng chức năng vẫn đang được duy trì tại hiện trường vụ cháy rừng Mồng Gà thuộc thôn Đồng Vợi (xã Trường Sơn, Đức Thọ, Hà Tĩnh), để kiểm soát những vị trí còn cháy âm ỉ.

Theo ông Trung, trước đó vào khoảng 17h ngày 30/6, đám cháy bất ngờ phát ra trên rừng thông Mồng Gà. Người dân phát hiện lập tức báo chính quyền địa phương, đồng thời huy động người lên dập lửa cứu rừng.

Flycam hiện trường vụ cháy rừng kéo dài 3 ngày tại Hà Tĩnh. Thực hiện: Kingpro

Hơn 500 người trắng đêm vừa sơ tán tài sản cho dân vừa dập lửa cứu rừng - Ảnh 2.

Trong đêm tối, rừng thông bất ngờ bốc cháy thiêu rụi 10ha rừng.

Ngay trong đêm, hơn 500 người được huy động để lên rừng dập lửa. Tuy nhiên do gió to, địa hình dốc, thảm thực vật dày nên việc chữa cháy khó khăn.

Đến nửa đêm, đám cháy tiếp tục lan rộng, nguy cơ áp sát khu dân cư ở thôn Đồng Vợi, đe dọa tính mạng và tài sản của 100 hộ dân sát chân núi. Ngay lập tức, lực lượng chức năng tiến hành di dời người già, trẻ nhỏ và tài sản của 100 hộ dân đến nơi an toàn.

Sau gần 9 giờ nỗ lực dập lửa, đến 4h sáng 1/7, đám cháy mới được khống chế, không lây lan thêm các khu vực rừng mới.

Hơn 500 người trắng đêm vừa sơ tán tài sản cho dân vừa dập lửa cứu rừng - Ảnh 3.

Rừng cháy lan sát khu dân cư, buộc phải sơ tán 100 hộ dân dưới chân núi.

"Khoảng 10ha rừng thông bị cháy sạch trong vụ cháy rừng này. May mắn lực lượng chức năng đã khống chế không cho cháy lây lan sang khu dân cư và khu rừng mới. Hiện lực lượng chức năng vẫn đang được duy trì tại hiện trường để xử lý các điểm còn tàn tro và cháy âm ỉ", ông Trung nói.

Cũng trong đêm 30/6, tại khu vực đồi Đò Ngang (thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cũng xảy ra cháy lớn trên rừng. Do ứng cứu kịp thời nên vào khoảng 23 giờ cùng ngày, đám cháy được khống chế.

Hơn 500 người trắng đêm vừa sơ tán tài sản cho dân vừa dập lửa cứu rừng - Ảnh 4.

Lực lượng chức năng trắng đêm sơ tán người và dập lửa cứu rừng.

Hơn 500 người trắng đêm vừa sơ tán tài sản cho dân vừa dập lửa cứu rừng - Ảnh 5.

3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra cháy rừng, thiệt hại trên 200ha rừng.

Được biết, trong 3 ngày qua, tại Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra nhiều vụ cháy rừng tại nhiều địa bàn như: huyện Nghi Xuân, Hương Sơn, Cẩm Xuyên, Hồng Lĩnh, Đức Thọ. Ước tính ban đầu hiệt hại trên 200ha rừng thông và keo các loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại