HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan không cần ông Park mà cần HLV đẳng cấp thế giới kìa!

Đoàn Dự |

HLV Lê Thụy Hải cho rằng Thái Lan hướng tới mục tiêu World Cup nên sẽ chọn HLV đẳng cấp thế giới, chứ không phải HLV mới thành danh tại cấp ĐNÁ hay châu Á.

Cách đây ít lâu, có thông tin Thái Lan muốn "cướp" HLV Park Hang-seo của Việt Nam. Tuy nhiên, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan (FAT) đã lên tiếng phủ nhận thông tin này và mới nhất, FAT gần như đã tìm được HLV mới.

Khả năng lớn FAT sẽ ký hợp đồng với cựu HLV tuyển Nhật Bản, ông Akira Nishino. Cuối tuần vừa rồi, chiến lược gia này cũng đã tới Thái Lan để theo dõi một trận đấu. Trước đó ở mùa Hè 2018 trên đất Nga, ông Akira Nishino đã dẫn dắt tuyển Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup, chỉ dừng bước khi thua sít sao Bỉ 2-3.

Nói về viễn cảnh người Thái chiêu mộ thành công ông Akira Nishino và có thể sẽ chi mức lương lên đến hơn 100.000 USD/tháng, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Tôi vẫn nói Thái Lan không bao giờ mời ông Park. Vì họ như một thằng nhà giàu ấy, cần đánh bóng tên tuổi bằng cách mời các HLV nổi tiếng thế giới hoặc châu Âu. Tiền thì họ không thiếu.

Thái Lan họ luôn muốn vươn lên tầm cao. Muốn vậy thì phải là HLV vươn tầm World Cup, chứ không phải HLV để đá ĐNÁ và châu Á. Họ mong như vậy mà cũng đã có những ông chủ sở hữu CLB ở Anh. Suy nghĩ và hành động của họ khác với mình.

Chúng ta thì liệu cơm gắp mắm, từ từ đi lên chứ không phải một lúc mà được ngay. Muốn từ từ đi lên thì thuê HLV đến phải có thời gian. Nếu ở Việt Nam bỏ nhiều tiền ra thuê HLV thì lại chưa chắc cho họ được nhiều thời gian. Hai nước tìm HLV khác nhau rất nhiều".

Trước câu hỏi liệu kết hợp với HLV đẳng cấp như ông Akira Nishino, bóng đá Thái Lan có lập tức bật vọt, thoát khỏi khủng hoảng hay không, HLV Lê Thụy Hải tiếp:

"Tôi tin họ sẽ thoát được khủng hoảng sớm. Với trình độ HLV cao lại khoa học như châu Âu thì họ sẽ làm được và biết cách làm. Tôi vẫn đánh giá cao Thái Lan chứ không thấp đâu".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng Thái Lan sẽ còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác, chứ không chỉ là cầu thủ giỏi + HLV giỏi sẽ chắc chắn thành công.

"Thái Lan chiêu mộ HLV đẳng cấp người Nhật Bản, tuy nhiên họ liệu có thể bật vọt thời gian tới hay không còn phụ thuộc vào chất lượng cầu thủ. Về mặt này thì chất lượng các cầu thủ Thái Lan thực ra cũng tốt nên về lý thuyết, HLV tốt + cầu thủ tốt sẽ có khả năng thành công cao. Song bóng đá rất phức tạp, còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan không cần ông Park mà cần HLV đẳng cấp thế giới kìa! - Ảnh 2.

Ông Vinh cũng nêu ra một vấn đề đáng chú ý về trường hợp HLV Akira Nishino:

"HLV người Nhật Bản sắp dẫn dắt tuyển Thái chơi tương đối tốt ở VCK World Cup 2018 (vào đến vòng 1/8 và chỉ thua sát nút Bỉ 2-3) nhưng đấy là khi ông ấy dẫn dắt ĐTQG quê hương mình, có nhiều cái thuận lợi, quen thuộc. Điều đó không đảm bảo ông ấy ra nước ngoài, cụ thể là dẫn dắt Thái Lan cũng sẽ đạt được thành công".

HLV Lê Thụy Hải: Thái Lan không cần ông Park mà cần HLV đẳng cấp thế giới kìa! - Ảnh 3.

Khi được hỏi, nếu Thái Lan gặp Việt Nam ở vòng loại thứ 2 World Cup, liệu chúng ta có phải e ngại đối thủ vì sự xuất hiện của ông Akira Nishino hay không, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

"Nói thật lòng, mình không sợ Thái Lan nữa nhưng họ vẫn 55% chúng ta chỉ 45% thôi. Họ chơi đẳng cấp và cầu thủ của họ vẫn tốt hơn chúng ta về mặt bằng chung".

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh lại đưa ra quan điểm rằng dù Thái Lan có HLV mới, nhưng chúng ta có lợi thế lớn ở khía cạnh tâm lý nên không phải e ngại đối thủ.

"Nếu Việt Nam đụng độ Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup, tôi nghĩ chúng ta cũng chẳng phải sợ họ đâu dù họ có HLV mới tên tuổi. Điều quan trọng là chúng ta đang nắm lợi thế tinh thần trước họ. Người Thái gặp chúng ta lúc này thì đang bị hoang mang và HLV mới khó lòng một sớm một chiều xóa đi được điều ấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại