Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội

ĐĂNG KHOA |

Nhiệt độ ở Hà Nội lên đến 40 độ C cùng thời tiết oi nóng nên mỗi buổi chiều, hàng trăm người dân ra kênh thủy lợi Hồng Vân,Thường Tín, Hà Nội để tắm giải nhiệt.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 1.

Những ngày này, hàng trăm thanh niên rủ nhau về mương nước Hồng Vân (thôn Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội) tắm giải nhiệt vì nắng nóng. Mương nước dài hàng chục km, chảy qua địa bàn huyện Thường Tín, Phú Xuyên, vốn để phục vụ tưới tiêu cho bà con nông dân. Trong đợt nắng nóng, mương nghiễm nhiên trở thành bãi tắm tự phát.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 2.

Phía đầu trạm bơm có phần đê cao thu hút nhiều thanh niên trong thôn tới thể hiện khả năng "nhảy cầu".

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 3.

Nơi sâu nhất khoảng 3 m, nhiều em nhỏ được phụ huynh trang bị áo phao cẩn thận và bơi gần bờ. Người dân nơi đây khẳng định chưa xảy ra tai nạn nào liên quan đến sự cố đuối nước.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 4.

Những cú lộn trên không được các thanh thiếu niên làng biểu diễn rất chuyên nghiệp. Một thanh niên trú xã Ninh Sở cho biết, trò chơi được các bạn trẻ thích thú nhất là thi đẩy nhau xuống dưới trên một ống nước. Nắng nóng như thế này khiến ngày nào cũng có người ra đây tắm, đông nhất khoảng từ 5 rưỡi chiều.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 5.

Gần đó, một trạm bơm nước cao 4 m cũng được coi là địa điểm “nhảy cầu” lý tưởng, thanh niên phải xếp hàng lần lượt chờ đợi. Lê Tuấn Anh (xã Ninh Sở) cho biết, cậu rất thích cảm giác mạnh khi chơi trò này ở đây.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 6.

Kênh thủy lợi Hồng Vân (thôn Hạ Thái, xã Duyên Thái, Thường Tín, Hà Nội) lấy nước từ Sông Hồng, cung cấp nước tưới tiêu cho diện tích đất nông nghiệp các xã thuộc huyện Thường Tín. Cách đây vài năm, kênh thủy lợi Hồng Vân được cải tạo, nạo vét sâu, kè bê tông hai bên bờ cùng với đó là lượng nước thường xuyên được lưu thông nên rất nhiều người dân các xã xung quanh ra kênh thủy lợi này tắm.

Ảnh: Thanh thiếu niên rủ nhau giải nhiệt ở trạm bơm thủy lợi giữa Hà Nội - Ảnh 7.

Mương nước Hồng Vân là địa điểm bơi lội tự phát nên không có người quản lý và đội cứu hộ đề phòng bất trắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại