Đây mới là lý do ông Trump muốn gặp chủ tịch Trung Quốc tại G20

Xuân Mai |

Tổng thống Mỹ Donald Trump xem cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này là cơ hội để hiểu rõ vị thế của Bắc Kinh trong cuộc chiến thương mại và có thể hài lòng với bất kỳ kết quả nào từ cuộc đàm phán.

Một quan chức cấp cao Mỹ hôm 24-6 tiết lộ thông tin nói trên và cho rằng ông Trump nhận thấy Mỹ đang có lợi thế mạnh trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế đứng đầu thế giới. Tuy nhiên quan chức này từ chối cung cấp bất kỳ chi tiết nào về kế hoạch cuộc gặp.

Người này chỉ cho rằng cuộc gặp hai bên có thể diễn ra vào ngày thứ hai của Hội nghị nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi lớn nhất thế giới (G20) tại Osaka – Nhật Bản.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ-Trung kể từ cuối tháng 11 năm ngoái và lần gặp trực tiếp đầu tiên kể từ khi các cuộc đàm phán thương mại hai nước bị đình trệ hồi tháng 5.

Theo quan chức giấu tên này, ông Trump cũng sẽ có cuộc gặp riêng với ít nhất 8 nhà lãnh đạo khác khi tham dự G20, như Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, Thủ tướng Đức Angela Merkel, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Úc Scott Morrison và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.

Trong diễn biến liên quan, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã có cuộc điện đàm với Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin. Trong cuộc trò chuyện hôm 25-6, các quan chức Trung Quốc và Mỹ đã trao đổi quan điểm ​​về thương mại và đồng ý duy trì liên lạc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại