Ông Kim ra sân bay đón ông Tập: Xuất hiện nhân vật từng bị đồn đoán phải đi cải tạo lao động

Đinh Quỳnh |

Việc tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra sân bay đón Chủ tịch Tập Cận Bình cho thấy ông này có khả năng vẫn là một thành viên trong ‘bộ ba cán bộ đối ngoại’, Yonhap bình luận.

Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên, Kim Yong Chol, người gần đây mới bắt đầu các hoạt động công khai kể từ thời gian "ở ẩn" sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội, đã xuất hiện trong hàng ngũ quan chức Triều Tiên tiếp đón Chủ tịch Tập Cận Bình.

Hôm nay, ngày 20/6, Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đưa tin, Chủ tịch Kim Jong Un đã trực tiếp ra sân bay quốc tế Sunan để đón Chủ tịch Tập Cận Bình và phái đoàn Trung Quốc.

Tờ báo cũng tiết lộ, đội ngũ quan chức Triều Tiên tháp tùng ông Kim ra sân bay gồm có ông Park Pong Ju - Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên; ông Ri Man Gon - Phó chủ tịch đảng Lao Động; bà Kim Yo Jong - Phó Trưởng ban Ban tuyên truyền của đảng Lao động Triều Tiên, Phó chủ tịch đảng Lao động Triều Tiên Kim Yong Chol v.v...

Ông Kim ra sân bay đón ông Tập: Xuất hiện nhân vật từng bị đồn đoán phải đi cải tạo lao động - Ảnh 1.

Ông Kim Yong Chol trong 1 lần đến Mỹ. Ảnh: AP

Trước đó, truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin, ông Kim Yong Chol cùng một số quan chức Triều Tiên đã bị khiển trách, bị đưa đi cải tạo lao động vì những sai lầm nghiêm trọng tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần hai.

Ông đã không xuất hiện kể từ sau thượng đỉnh Mỹ-Triều - cuối tháng 2/2019 - cho đến đầu tháng 6 vừa qua.

Việc xuất hiện bên cạnh Chủ tịch Kim Jong Un trong buổi biểu diễn nghệ thuật quân đội Triều Tiên ngày 2/6 và buổi biểu diễn nghệ thuật mang tên Đất nước của nhân dân ngày 3/6 đã đập tan tin đồn về việc ông bị đưa đi cải tạo lao động.

Sau đó vào ngày 17, ông lại tiếp tục tháp tùng Chủ tịch Kim Jong Un chào đón Chủ tịch Tập Cận Bình, chứng tỏ ông vẫn đang được tín nhiệm, Yonhap bình luận.

Giới quan sát cho rằng, việc xuất hiện tại sân bay bên cạnh Phó chủ tịch đảng Lao động kiêm Trưởng ban quốc tế Ri Su Yong và Ngoại trưởng Ri Yong Ho có thể cho thấy, ông Kim Yong Chol có khả năng vẫn là một thành viên trong ‘bộ ba cán bộ đối ngoại’.

Bên cạnh đó, tại buổi tiếp đón ở sân bay còn có sự xuất hiện của "bộ ba chuyên trách về quốc phòng" gồm Đại tướng Kim Su-gil, Tham mưu trưởng quân đội Ri Yong-gil và Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol.

Việc xuất hiện cùng các quan chức hàng đầu của Triều Tiên cho thấy, ông Kim Yong Chol - người được xem là “cánh tay phải” của Chủ tịch Kim Jong-un, đồng thời là nhân vật cấp cao trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ - vẫn đóng một vai trò quan trọng trên chính trường Triều Tiên.

Kể từ khi ông Kim Jong Un lên nắm quyền đến nay, ông Kim Yong Chol đã bốn lần tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên tới các hội nghị thượng đỉnh. Trong khoảng thời gian đó, ông đã nắm vai trò rất quan trọng trong các vấn đề ngoại giao của Triều Tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại