Quân đội Hàn Quốc "hứng gạch đá" vì không phát hiện tàu cá Triều Tiên áp sát bờ biển

Minh Thu |

Hôm nay (19/6), Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc yêu cầu các tướng quân đội nước này cần thắt chặt kỷ luật và khả năng chiến đấu sau vụ một tàu cá Triều Tiên tiến sát vào bờ biển quốc gia mà không ai hay biết.

Yonhap đưa tin, mối quan ngại cùng những lời chỉ trích ngày càng tăng liên quan tới khả năng trinh sát hàng hải của quân đội Hàn Quốc . Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một tàu gỗ đánh cá chở theo 4 công dân Triều Tiên hạ neo ngay sát một con đập ngăn nước mặn ở thành phố cảng Samcheok thuộc tỉnh Gangwon vào sáng ngày 15/6.

Vị trí xuất hiện của tàu cá Triều Tiên nằm cách Đường Giới hạn phía bắc (NLL) khoảng 130 km về phía nam. NLL được xem là đường biên giới trên biển Hàn – Triều.

Nhấn mạnh đây là một “tình huống đặc biệt nguy hiểm”, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Jeong Kyeong-doo yêu cầu quân đội nước này cần thắt chặt kỷ luật hoạt động và có hành động ngăn chặn xảy ra tình huống tương tự.

Trước đó, các nhân chứng cho biết tàu cá Triều Tiên đã hạ neo ở con đập thuộc thành phố cảng Samcheok. Người dân địa phương đã phát hiện sự việc và sau đó báo cáo cho cảnh sát.

Quân đội Hàn Quốc hứng gạch đá vì không phát hiện tàu cá Triều Tiên áp sát bờ biển - Ảnh 1.

Quân đội Hàn Quốc bị chỉ trích vì không phát hiện tàu cá Triều Tiên áp sát bờ biển hôm 15/6.

Có giả thuyết cho rằng, tàu cá Triều Tiên không may gặp sự cố động cơ nhưng sau khi kiểm tra thì không hề bị hỏng hóc gì. Thậm chí, khi ngư dân Hàn Quốc hỏi nguồn gốc của những người trên tàu cá, họ nói tới từ Triều Tiên và đề nghị mượn điện thoại di động từ người dân Hàn Quốc.

Do đó, cảnh sát nghi ngờ 4 công dân Triều Tiên đã cố tình vượt qua NLL để đào tẩu sang Hàn Quốc.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay, trong số 4 công dân Triều Tiên, có hai người đã được Hàn Quốc trao trả về nước vào ngày 18/6 theo nguyện vọng. Trong khi hai người còn lại muốn đào tẩu và ở lại Hàn Quốc.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) thừa nhận, việc phát hiện các thuyền gỗ cỡ nhỏ thường gặp khó khăn do điều kiện thời tiết và nhiều yếu tố khách quan khác như sóng biển lớn.

“Những hệ thống trinh sát thường phát hiện các tàu làm từ sắt và thép, do đó không dễ dàng gì để phát hiện các vật thể bằng gỗ di chuyển trên biển”, một quan chức JCS chia sẻ.

Đây là sự việc thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy một tuần sau khi một tàu cá Triều Tiên cũng được Hàn Quốc cứu hộ.

Cụ thể, hôm 11/6, 6 thủy thủ Triều Tiên trên một tàu cá được phát hiện mắc kẹt ở phía nam NLL và sau đó được Hàn Quốc trả về nước. Trong sự việc này, phía Triều Tiên đã gọi điện qua đường dây nóng hàng hải cho Hàn Quốc để hỗ trợ giải cứu tàu cá Triều Tiên gặp nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại