Lần tái xuất showbiz và những scandal tranh chấp tiền bạc, kiện tụng của nhóm Thùy Dung – Phương Nga

M.K |

Trước khi phải ra tòa vì cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga cũng từng vướng thị phi liên quan đến mẹ ruột và đồng nghiệp.

Chiều 18/6, thông tin về hậu vụ án nhóm Thùy Dung - Phương Nga (32 tuổi, Hoa hậu người Việt tại Nga) và ông Cao Toàn Mỹ, VKS TP.HCM cho biết, mới đây đã huỷ quyết định không khởi tố vụ án vu khống của nhóm này vì Cơ quan điều tra chưa hoàn thành đủ thủ tục.

Theo VietnamNet, gần đây, đêm 13/4, Phương Nga gây sự chú ý khi xuất hiện trong đêm diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 với vai trò vedette.

Tuy nhiên, sau lần xuất hiện ấn tượng, nhóm Thùy Dung - Phương Nga một lần nữa khơi lại sự chú ý của dư luận khi ngày 21/4, TAND TP.HCM cho biết cơ quan này đã nhận đơn kiện yêu cầu giải quyết tranh chấp thiệt hại bồi thường Nhà nước của bạn thân Phương Nga là Nguyễn Đức Thùy Dung (SN 1987; ngụ quận Tân Bình, TP.HCM).

Bị đơn là Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM.

Lần tái xuất showbiz và những scandal tranh chấp tiền bạc, kiện tụng của nhóm Thùy Dung – Phương Nga - Ảnh 1.

Ông Cao Toàn Mỹ - Phương Nga.

Nguyễn Đức Thùy Dung khởi kiện, đòi 2,5 tỉ đồng - số tiền Công an thành phố thu giữ trong quá trình điều tra vụ án liên quan đến ông Mỹ và nhóm Thùy Dung - Phương Nga. Trước đây, Công an TP HCM đã trả lại cho ông Mỹ số tiền này theo yêu cầu của Thùy Dung.

Trước khi phải ra tòa vì cáo buộc lừa đảo và chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng, Phương Nga cũng từng vướng thị phi liên quan đến mẹ ruột và đồng nghiệp.

Theo báo Người lao động, năm 2006, mẹ Phương Nga là bà Hồ Mai Phương nhờ một người bạn tên Đỗ Thị Việt Hoa mua giùm 2 lô đất ở phường Trung Mỹ Tây (quận 12, TP HCM). Sau đó, bà Hồ Mai Phương có công việc sang Nga và để con gái là Trương Hồ Phương Nga đứng tên chủ quyền 2 lô đất.

Năm 2010, bà Hồ Mai Phương bất ngờ khi phát hiện giấy tờ đất đai đã được Phương Nga sang nhượng cho người khác. Trong đơn kiện Tòa án nhân dân quận 12, TP.HCM, bà yêu cầu được trả lại số đất trên nhưng bị xử thua kiện.

Năm 2015, bà Mai Phương phát đơn kêu cứu khẩn thiết gửi đến Viện KSND TP.HCM. Nội dung đơn nói con bà là Trương Hồ Phương Nga trở về Việt Nam để đóng góp cho quê hương.

Từ tháng 5/2010, con bà bị nhóm người xấu hãm hại cướp hết tài sản, nhà đất, tiền mặt và cổ phiếu.

“Sau khi bị cướp hết tài sản, chúng đẩy con tôi vào nợ nần, ép cháu ký những khoản tiền cháu không sử dụng nhằm trói buộc cháu, bắt cháu làm việc kiếm tiền phục vụ chúng.

Kết cục là ngày 19/3/2015, cháu đã bị bắt cùng Nguyễn Đức Thùy Dung với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, lá đơn viết.

Theo bà Phương, nhóm người xấu đã cho con bà dùng thuốc đông y không rõ nguồn gốc để khống chế, bắt lệ thuộc.

Theo bà Phương, nhóm Thùy Dung đã cho con bà dùng thuốc đông y không rõ nguồn gốc để khống chế, bắt lệ thuộc, có dấu hiệu lập đường dây tiêu thụ đất của bà.

Hồi tháng 3/2015, sau khi bị bắt tạm giam, nhóm Thùy Dung - Phương Nga còn bị MC Quỳnh Chi tố lừa hàng trăm triệu tiền mỹ phẩm. Nữ MC từng lên tiếng chia sẻ rằng Phương Nga không chỉ lừa đảo, chiếm đoạt 300 triệu của cô mà còn hù doạ cô nếu như lên tiếng.

Lần tái xuất showbiz và những scandal tranh chấp tiền bạc, kiện tụng của nhóm Thùy Dung – Phương Nga - Ảnh 2.

Phương Nga gây sự chú ý khi xuất hiện trong đêm diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam 2019 với vai trò vedette.

MC Quỳnh Chi chia sẻ công khai trên Facebook cá nhân về vụ việc như sau: "Về Phương Nga, Chi chịu trách nhiệm những gì mình nói. Số tiền Chi mất là hơn 300 triệu đồng. Nga có giao dịch với Chi bán một thứ mỹ phẩm làm đẹp cho Chi nhưng đã không thực hiện đúng như cam kết.

Mọi người bảo Chi block bài vì sợ Chi phiền phức, nhưng sáng giờ Chi thấy mình còn phiền hơn…Nên Chi kết luận sự việc ở đây, Nga có lừa đảo hay không đã có cơ quan điều tra làm rõ, còn chuyện Chi với Nga trời biết đất biết Chi không có gì phải sợ. Trước Nga và bạn Nga có dọa nếu Chi có động tĩnh gì thì sẽ dùng mấy thứ hắc ám với Chi. Lúc đó Chi sợ thật".

Chưa hết, theo tờ Saostar, trước khi bị bắt giam hồi tháng 3/2015 vì cáo buộc lừa đảo 16,5 tỷ của ông Cao Toàn Mỹ, Hoa hậu Phương Nga từng bị chủ hộ Imperia, ngụ tại Úc, khởi kiện không trả tiền nhà.

Ngày 24/11/2014, bà chủ nhà phải ủy quyền công ty đòi nợ Song Long đến tìm cô để giải quyết việc đi thuê nhà nhưng không trả 120 triệu đồng.

Ngoài ra, nhóm Thùy Dung, Phương Nga dính vào vụ nghi vấn tranh chấp tiền bạc với bà H.T.X.A, T. T.H, chủ nhà CMT8.

Sau khi vụ án lừa đảo cũ khép lại, hợp đồng tình cảm được xác định không có thật mà do nhóm Thùy Dung - Phương Nga nghĩ ra ở phiên tòa, kết luận điều tra chỉ ra không có kết quả quan hệ nam nữ giữa ông Mỹ - Phương Nga.

Loại bỏ các khả năng khác, 16,5 tỷ là giao dịch mua nhà nhưng không thể truy tố do không thể thỏa mãn hết các yêu cầu điều tra của HĐXX, nhóm Thùy Dung - Phương Nga phạm tội làm giả con dấu nhưng được xét miễn trách nhiệm hình sự.

(Tổng hợp)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại