Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Chính quyền ra sao mà để hàng xóm truy sát nhau?

Bảo Ngọc |

"Hàng xóm mâu thuẫn nhau vì cái chuồng heo mà hậu quả thì rất đau lòng. Chính quyền ở đây ra sao mà không hòa giải dẫn đến kết cục như vậy", Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đặt câu hỏi.

Ngày 17/6, ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam, đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Tam Thăng (TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) để báo cáo kết quả sau kỳ họp Quốc hội vừa qua.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Tam Thăng đã đặt nhiều câu hỏi đến đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam. Đặc biệt, người dân có những vấn đề bức xúc với nạn tín dụng đen, giang hồ gây mất trật tự trên địa bàn TP Tam Kỳ.

Ngoài ra, các cử tri cũng bày tỏ lo lắng khi tại xã Tam Thăng vừa xảy ra vụ án kinh hoàng, nhóm thanh niên đến tận nhà ông Phạm Hồng Văn (ngụ thôn Xuân Quý, xã Tam Thăng) để truy sát khiến ông Văn tử vong và 2 con trai ông Văn là Phạm Hồng Cấp (28 tuổi) và Phạm Hồng Phát (26 tuổi) bị thương.

Trả lời ý kiến cử tri, ông Cường cho biết đã nghe thông tin về vụ án giết người xảy ra ở Tam Thăng và cảm thấy "hết sức đau lòng".

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Chính quyền ra sao mà để hàng xóm truy sát nhau? - Ảnh 1.

Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, đau lòng vì vụ án mạng giữa những người hàng xóm

"Vụ việc rất đơn giản, chỉ từ mâu thuẫn xóm giềng liên quan đến cái chuồng heo mà gây ra hậu quả hết sức đau lòng. Chuyện này cũng đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm của đoàn thể, ban công tác mặt trận, chính quyền ở đây ra sao?

Người dân có báo cáo với chính quyền về việc ô nhiễm môi trường hay không mà chúng ta không gần gũi với 2 gia đình để hòa giải dẫn đến kết cục đau lòng như vậy", ông Cường đặt câu hỏi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam: Chính quyền ra sao mà để hàng xóm truy sát nhau? - Ảnh 2.

Vụ án mạng tại xã Tam Thăng xuất phát từ...chuồng heo

Ông Cường cũng thừa nhận tình trạng xã hội đen, cho vay nặng lãi đang diễn ra ở ngay thành phố Tam Kỳ rất phức tạp. Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam đã yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm, quyết liệt tình trạng trên.

"Băng nhóm hoạt động kiểu này không thể tồn tại được vì gây bất ổn cho xã hội, phải xử lý quyết liệt, không để tái diễn nữa", ông Cường nhấn mạnh.

Trước đó vào khoảng 17h ngày 14/6, một nhóm thanh niên đến nhà ông Văn nhưng bị đuổi đánh nên bỏ đi. Sau đó khoảng 1 giờ đồng hồ, nhóm này quay lại cùng hàng chục thanh niên khác, tay cầm dao, kiếm Nhật rồi xông vào nhà truy sát cha con ông Văn.

Ông Văn và các con bỏ chạy nhưng bị nhóm thanh niên rượt theo đâm chém liên tiếp. Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu nên chạy đến thì phát hiện nằm gục trên vũng máu ngay trước cổng nhà, 2 người con tiếp tục bị chém trước khi nhóm người lạ bỏ đi.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng ông Văn đã tử vong. Hai con trai ông Văn hiện đang cấp cứu với nhiều vết thương trong tình trạng nguy kịch.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại