Nữ tài xế điều khiển chiếc BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh thừa nhận say xỉn, chưa có bằng lái xe

Quốc Chiến |

Bà Nguyễn Thị Nga xin lỗi các nạn nhân và gia đình, mong được xử mức án nhẹ để có điều kiện kiếm tiền khắc phục hậu quả. Phía bị hại cũng lần lượt xin giảm án cho bà này.

Ngày 17/6, TAND quận Bình Thạnh (TP HCM) xét xử bị cáo Nguyễn Thị Nga (46 tuổi, ngụ quận 12, TP HCM) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo Điều 260 Bộ luật Hình sự 2015.

Các bị hại trong vụ án cũng được triệu tập đến để phục vụ cho phiên xử. Trong đó có ông Nguyễn Văn Minh (59 tuổi), cha của nạn nhân Nguyễn Thị Kim Phụng.

Nữ tài xế lái xe BMW gây tai nạn ở ngã tư Hàng Xanh khóc nghẹn xin lỗi gia đình nạn nhân (Clip: Quốc Chiến)

Cáo trạng công bố tại tòa thể hiện bị cáo Nga không có giấy phép lái xe vào thời điểm gây tai nạn. Kết quả đo nồng độ cồn của bị cáo Nga được xác định là 0,94 mg/lít khí thở, cao rất nhiều so với quy định của pháp luật.

"Bị cáo rất ăn năn hối hận", bị cáo Nga trả lời. Nữ bị cáo lần lượt kể tên các nạn nhân trong vụ án, gồm 6 người thương vong, trong đó có một người phụ nữ bị tử vong là chị Nguyễn Thị Kim Phụng.

Khai về nguyên nhân gây tai nạn, bị cáo Nga khai do vướng quai giày cao gót ngay đèn đỏ nên luống cuống không kịp xử lý tình huống. Nữ bị cáo cũng khai đã uống rượu trong tiệc sinh nhật của một người quen tại nhà nhà hàng.

Chủ tọa đặt ra câu hỏi: "Không có giấy phép lái xe nhưng bị cáo điều khiển ôtô trên đường có đúng pháp luật không?", bà Nga cho biết bản thân đang học lái xe. Bình thường, bà được tài xế của công ty đưa đón, "hôm đó chủ nhật, tài xế bận việc nên bị cáo phải tự lái xe".

Cũng tại phiên xử, bị cáo Nga nhiều lần nghẹn ngào bật khóc. Được chủ tọa mở lời, người phụ nữ quay xuống lần lượt xin lỗi các nạn nhân và người nhà nạn nhân. "Bị cáo xin lỗi các nạn nhân, xin lỗi gia đình chị Phụng", bà Nga nói và xin được kiếm tiền, bù đắp cho các nạn nhân.

Nữ tài xế điều khiển chiếc BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh thừa nhận say xỉn, chưa có bằng lái xe - Ảnh 2.

Người nhà nạn nhân bật khóc tại phiên xử.

Ngoài ra, bị cáo Nga cũng cho biết hoàn cảnh gia đình khó khăn khi chồng đã lớn tuổi bị bệnh hiểm nghèo. Người phụ nữ cũng trình bày bà phải chăm lo cho 3 con nhỏ, trong đó có một người con bị bệnh tự kỷ. Bà phải vay một số nợ ngân hàng để lo cho gia đình.

"Mong HĐXX xem xét cho bị cáo cơ hội sớm được trở về để chăm lo cho gia đình, nuôi dưỡng các con, đi làm khắc phục hậu quả", bị cáo Nguyễn Thị Nga nói.

Được trình bày, ông Minh (cha nạn nhân thiệt mạng) cho biết: "Con tôi mất cũng đã mất rồi, về mặt pháp luật, cơ quan chức năng đã điều tra rõ, tôi không có ý kiến gì thêm. Chỉ mong tòa tuyên mức án nhẹ để bị cáo có thể đi làm, khắc phục hậu quả". Tương tự các nạn nhân khác cũng xin giảm án cho bị cáo Nga.

Hồi tháng 2/2019, sau khi bị tạm giam để điều tra, bà Nga được tại ngoại với biện phạm ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh. Trước ngày ra tòa, cơ quan tố tụng đã thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cấm đi khỏi nơi cư trú sang tạm giam đối với bị cáo này để đảm bảo việc xét xử.

Theo nội dung vụ án, khoảng 23h10 ngày 21/10/2018, bà Nga điều khiến chiếc ô tô 4 chỗ hiệu BMW BS 51F - 279.10 di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, hướng từ vòng xoay Nguyễn Bỉnh Khiêm về cầu Sài Gòn.

Khi đến vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh), bà Nga không chấp hành theo đèn tín hiệu giao thông, dẫn đến va chạm 5 xe máy đang dừng đèn đỏ. Phương tiện gây tai nạn tiếp tục lao thẳng vào một chiếc taxi rồi mới dừng hẳn.

Hậu quả mà vụ tai nạn để lại là một người phụ nữ tử vong, 5 nạn nhân khác bị thương, 2 xe ô tô và 5 xe máy hư hỏng nặng. Kiểm tra nồng độ cồn xác định bà Nga vượt quá nhiều lần quy định cho phép, tới mức 0,94mlg/ lít khí thở.

Tại cơ quan công an, bước đầu bà Nga khai nhận trước đó có uống bia rượu tại một nhà hàng trên đường Pasteur (quận 3,TP HCM) và tự lái ô tô BMW về nhà, do không làm chủ tay lái nên gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Cơ quan chức năng sau đó truy tố bà Nga Khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt từ 3 năm đến 10 năm tù với các tình tiết tăng nặng là gây tai nạn "trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định" và "gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 2 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% đến 200%".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại