Vụ cán bộ phòng nội vụ tử vong tại phòng làm việc: Nạn nhân có vết thương ở cổ

Hoàng Hải |

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an phát hiện trên người ông Nguyễn Trọng Hữu có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc, nhọn gây ra.

Liên quan đến vụ việc ông Nguyễn Trọng Hữu (SN 1982, quê xã Liên Giang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình - chuyên viên phòng Nội vụ thuộc UBND huyện Đông Hưng) tử vong bất thường tại phòng làm việc, trao đổi với PV Đại tá Nguyễn Đình Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình cho biết, hiện đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc.

Theo Đại tá Trung, qua khám nghiệm tử thi, nạn nhân có một vết thương tại vùng cổ do vật sắc, nhọn gây ra.

Hiện trường không bị xáo trộn, không có dấu vết của xô xát nên bài trừ khả năng nạn nhân bị sát hại. Hiện cơ quan công an đang đặt giả thiết có thể nạn nhân đã tự tử, nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ.

Đại tá Trung cho hay, vì hiện trường là nơi làm việc trong trụ sở UBND huyện Đông Hưng nên công tác khám nghiệm hiện trường đang được thực hiện thận trọng. 

Đến nay, cơ quan điều tra chưa phát hiện thư tuyệt mệnh hay vật chứng gì có liên quan đến cái chết của nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 19h30 ngày 14/6, là bà Hoàng Thị Th. (trú cùng địa chỉ – vợ của ông Hữu) không thấy chồng về ăn cơm như thường lệ nên đã đến trụ sở UBND huyện Đông Hưng để tìm chồng.

Tại đây, bà Th. được bảo vệ cơ quan ông Hữu cho biết xe ô tô của ông này vẫn còn để ở đây, phòng làm việc chưa khóa cửa.

Bà Th. liền cùng bảo vệ đi vào phòng làm việc của ông Hữu thì tá hỏa khi phát hiện ông này đã tử vong với một số vết thương. Ngay sau đó, bà Th. đã hô hoán, đồng thời gọi điện báo cho lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng và cơ quan chức năng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại