Võ sư Thiếu Lâm lên tiếng vụ chọc mắt võ sĩ MMA: Tôi có thể chấp cả 10 người như anh ta!

Tiểu Mã |

Võ sư Ngũ Đông Lượng một mực phủ nhận hành vi chọc vào mắt đối thủ và còn tuyên bố rằng ông có thể chấp cả 10 người như võ sĩ MMA nếu chiến đấu ngoài đường phố.

Theo tờ Sohu đăng tải trưa 14/11, Ngũ Đông Lượng (Wu Liang) được coi là một "nhân vật mới nổi" trong làng võ Trung Quốc, bắt nguồn từ trận đấu gây bão khi ông để thua rồi cố tình chọc vào mắt võ sĩ MMA Trương Văn Thắng (Zhang Wensheng) trong lần giao đấu ở Thâm Quyến cách đây ít ngày.

Sau khi trở thành nhân vật "hot" trong giới võ lâm, Ngũ Đông Lượng đã được mời tham dự hội nghị dành cho 10 võ sư cổ truyền diễn ra tại Bắc Kinh vào chiều qua (13/6). Điều đặc biệt là ở hội nghị này, vị võ sư 52 tuổi phái Thiếu Lâm đã lần đầu tiên lên tiếng sau trận đấu với Trương Văn Thắng.

Trận đấu giữa Wu Liang vs Zhang Wensheng

Ngũ Đông Lượng khăng khăng phủ nhận cáo buộc cố tình chọc vào mắt Trương Văn Thắng sau khi bị đánh bại, đồng thơi phản pháo mọi lời chê bai từ dư luận:

"Tôi đã bị mọi người nghĩ oan. Thật ra tôi muốn giao lưu để học hỏi một vài chiêu thức với anh ta (Trương Văn Thắng). Mục đích của tôi là muốn anh ta hướng dẫn tôi một vài đòn thế. Không ngờ anh ta lại chơi bẩn khi ra hết lực để đánh gục tôi.

Mọi người không thể nhìn qua clip để đánh giá trình độ của tôi. Nếu không phải là võ đài mà là một cuộc chiến ngoài đường phố, tôi có thể chấp cả 10 người như anh ta! Tôi từng giao đấu theo cách đó và tám người từng bị tôi đánh bại.

Dư luận cũng đang đổ oan cho tôi khi cho rằng tôi cố tình chọc vào mắt của anh ta. Truyền thông và mạng xã hội đã làm sai lệch sự thật".

Võ sư Thiếu Lâm lên tiếng vụ chọc mắt võ sĩ MMA: Tôi có thể chấp cả 10 người như anh ta! - Ảnh 2.

Ngũ Đông Lượng khẳng định ông có thể chấp 10 Trương Văn Thắng nếu đấu đường phố.

Sau khi trích dẫn những phát biểu của Ngũ Đông Lượng, tờ Sohu đưa ra những bình luận để mỉa mai nhân vật này. Tờ báo Trung Quốc cho rằng võ sư Thiếu Lâm cố tình ngụy biện và là một kẻ khoác lác.

"Rõ ràng là Ngũ Đông Lượng đã chọc vào mắt của Trương Văn Thắng và vết bầm tím trên mắt của võ sĩ MMA càng chứng minh cho điều đó. Tất cả những gì Ngũ Đông Lượng chỉ là sự ngụy biện.

Bạn nghĩ sao khi Ngũ Đông Lượng tuyên bố có thể đánh với 10 Trương Văn Thắng ở một cuộc chiến đường phố? Có lẽ Ngũ Đông Lượng đang nghĩ rằng chỉ ông ta mới biết cách chọc vào mắt, đánh vào cổ họng rồi đá hạ bộ còn Trương Văn Thắng thì không.

Chắc Ngũ Đông Lượng quên rằng ông ta có bao nhiêu năng lượng, tốc độ và phản xạ của ông ta kém như thế nào khi 3 lần bị Trương Văn Thắng hạ gục trên sàn đấu. Vậy thì liệu ông ta có thể giành chiến thắng nổi ở một cuộc chiến đường phố?

Tác giả đã thực sự bị sốc bởi những phát ngôn vô lý của Ngũ Đông Lượng. Nếu ông ta nói rằng một mình ông ta có thể hạ gục 10 võ sĩ MMA, vậy đáng lẽ ra ông ta phải nói rằng ông ta có thể chiến đấu với 100 người như thế, hoặc có thể dùng nội lực của mình để kéo cả một chiếc máy bay xuống đất…".

Võ sư Thiếu Lâm lên tiếng vụ chọc mắt võ sĩ MMA: Tôi có thể chấp cả 10 người như anh ta! - Ảnh 3.

Ngũ Đông Lượng đã nhận thêm sự mỉa mai sau những phát ngôn "vô lý" của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại