Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ "trò hề" đại hội võ lâm Trung Quốc

Tiểu Mã |

Theo Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc, những võ sư sắp tham dự “đại hội võ lâm” không khác gì những “chú hề”, làm xấu mặt làng võ cổ truyền Trung Quốc.

Theo truyền thông Trung Quốc thì vào ngày hôm qua (13/6), một hội nghị đặc biệt của làng võ thuật cổ truyền nước này đã được tổ chức ở thành phố Bắc Kinh. Sự kiện này có sự tham dự của 10 võ sư cổ truyền.

Đáng lưu ý, 10 nhân vật này hầu hết đều là những võ sư vừa để thua ê chề như Lữ Cương, Đinh Hạo, Ngũ Đông Lương, Ngụy Lôi, Dư Xương Hoa, Vương Trí Lượng, Điền Dã hay thậm chí cả Vũ Tăng Nhất Hổ. Trong số đó có tới 4 người cùng là bại tướng của Từ Hiểu Đông.

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 1.

10 võ sư Trung Quốc vừa tham dự một hội nghị đặc biệt ở Bắc Kinh.

Tờ Sohu cho rằng hội nghị này là bước chạy đà quan trọng để 10 võ sư cổ truyền thành lập nên một giải đấu được ví là "đại hội võ lâm" mới ở Trung Quốc. Tuy nhiên, kế hoạch này lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ một nhân vật khác cũng trong giới võ thuật cổ truyền. Người này là Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc – người từng suýt thượng đài với Từ Hiểu Đông nhưng bất ngờ bị cảnh sát can thiệp vào phút chót.

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 2.

Mã Bảo Quốc công kích mạnh mẽ ý kế hoạch thành lập "đại hội võ lâm" của 10 võ sư Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn tờ Sohu, Mã Bảo Quốc khẳng định rằng ông cũng được mời tham dự sự kiện tại Bắc Kinh, nhưng ông từ chối bởi ông coi những vị khách góp mặt ở hội nghị không khác gì "những chú hề" và "đại hội võ lâm" do những nhân vật này tổ chức cũng chẳng khác gì một "trò hề lố bịch".

"Một bậc thầy võ thuật phải có sự kết hợp giữa lý thuyết và thực hành. Mấy vị võ sư dởm ở hội nghị này chỉ biết nói suông. Họ nói thì rất hay nhưng khi lên đài thì nhận những thất bại xấu hổ. Họ không xứng được gọi là những võ sư. Họ chỉ là những gã hề đang diễn trò. Tôi không thể ngồi cùng với họ ở một hội nghị vớ vẩn như vậy, nó chỉ làm hạ thấp thanh của tôi.

Nếu mọi người muốn biết sức mạnh thực sự của Thái Cực Quyền, tôi sẽ là người chứng minh điều đó khi cần. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp. Tôi muốn nhấn mạnh rằng trong giới võ cổ truyền vẫn có những cao thủ thực sự, chỉ là họ đang muốn ẩn dật thôi" – Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc phát biểu.

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 3.

Mã Bảo Quốc từng mang cả đám đệ tử cầm băng rôn đến võ đài để chuẩn bị đấu Từ Hiểu Đông, nhưng sau đó bất ngờ bị cảnh sát can thiệp và cuộc tỉ thí bị đổ bể.

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc, việc Mã Bảo Quốc đánh giá thấp ý tưởng tổ chức một "đại hội võ lâm mới" của nhóm 10 võ sư cổ truyền là có cơ sở. Tất nhiên, sẽ không nhiều người kỳ vọng đây sẽ là một ngày hội võ thuật thực sự, bởi nhiều gương mặt trong số 10 võ sư sẽ tham gia sự kiện này đều có trình độ chuyên môn rất thấp và mới trải qua những thất bại muối mặt.

Tuy nhiên, những phát biểu mới nhất của Hỗn Nguyên Thái Cực Mã Bảo Quốc cũng gây ra không ít tranh cãi. Bởi cách đây khoảng 2 năm, chính Mã Bảo Quốc cũng từng bị dư luận bóc mẽ chuyện ông làm giả video đánh bại nhà vô địch MMA châu Âu Peter Irving.

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 4.

Hình ảnh được Mã Bảo Quốc tung lên mạng năm 2016.

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 5.

Không chỉ dư luận Trung Quốc mà ngay tới chính nhân vật Peter Irving sau đó cũng lên tiếng để lật tẩy chiêu trò của Mã Bảo Quốc. Võ sĩ người Anh đã xuất hiện trước báo chí để khẳng định rằng video được quay 2 năm trước (2014), khi anh được mời thuê đóng một vai trong phim quảng bá võ thuật cho ông Mã.

Sau khi Peter Irving trở về Anh, Mã Bảo Quốc đã cắt ghép và chọn lọc một số đoạn rồi tự khẳng định đây là một trận đấu thật, rằng ông đã "đánh bại nhà vô địch MMA châu Âu, nặng tới 90 kg bằng những tuyệt kỹ của Thái Cực".

Ngoài ra trong năm 2016, việc Mã Bảo Quốc thách đấu Từ Hiểu Đông nhưng khi hai bên chuẩn bị thượng đài, cảnh sát Thượng Hải bất ngờ ập vào để giải tán đám đông, cũng được cho là một "chiêu trò" của Mã Bảo Quốc để ông "đánh bóng tên tuổi".

Kẻ từng làm giả clip hạ gục võ sĩ MMA châu Âu... bóc mẽ trò hề đại hội võ lâm Trung Quốc - Ảnh 6.

Mã Bảo Quốc từng bị bóc mẽ chuyện làm giả clip đánh bại nhà vô địch châu Âu Peter Irving.

Video giới thiệu về Hỗn Nguyên Thái Cực Chưởng môn Mã Bảo Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại