Chủ tịch xã tiết lộ nội dung buổi làm việc với đoàn thanh tra Bộ Xây dựng

Hoàng An |

Tại xã Lý Nhân, đoàn thanh tra Bộ Xây dựng kiểm tra các dự án như sân vận động, trung tâm thể thao, khu vực đất đấu giá và một số công trình giao thông.

Liên quan đến vụ việc đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc lập biên bản hành vi đòi "chung chi" tiền, theo một nguồn tin riêng của PV có được, trong số các đơn vị đón tiếp đoàn thanh tra này đến làm việc có UBND xã Lý Nhân, huyện Vĩnh Tường. 

Trao đổi với PV, ông Trần Hùng Mạnh, Chủ tịch UBND xã Lý Nhân cho biết, chính quyền xã tiếp đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vào ngày 21/5.

"Hôm ấy làm việc trực tiếp với đoàn có Chủ tịch UBND, kế toán xã và cán bộ địa chính, họ tiến hành thu thập hồ sơ của mấy dự án mang về nghiên cứu. Tất cả mọi thông tin sau đó xã có giao cho đồng chí kế toán phụ trách, nhưng đến nay chưa có kết luận nào của đoàn thanh tra phản hồi lại", vị lãnh đạo xã cho biết.

Tại xã Lý Nhân, đoàn thanh tra kiểm tra các dự án như sân vận động, trung tâm thể thao, khu vực đất đấu giá, và một số công trình giao thông...

Khi PV đặt câu hỏi Công ty V. H. - đơn vị được cho là trúng thầu một dự án xây lắp lên tới 33 tỷ đồng tại xã Lý Nhân, nhưng vốn điều của công ty này chỉ 3 tỷ đồng liệu có đủ năng lực thi công, ông Trần Hùng Mạnh nói, công ty này thành lập đã lâu, vốn điều lệ 3 tỷ đồng, bên cạnh đó họ còn huy động vốn, bảo lãnh vốn.

"Một số thông tin đăng tải cho rằng họ không đủ năng lực là không chính xác. Qúa trình tổ chức đấu thầu hoàn toàn công khai, dân chủ, đúng quy định pháp luật", ông Mạnh nói.

Cũng theo lãnh đạo xã Lý Nhân, hôm đoàn thanh tra về làm việc có tất cả ba phụ nữ và một người là lái xe, trưởng đoàn là một phụ nữ tên A.

Một lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Tường cho hay, đến thời điểm này huyện mới chỉ nắm được thông tin công an tỉnh đã làm việc với đoàn thanh tra, nội dung như thế nào thì chưa rõ.

Trước đó chiều 12/6, Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa lập biên bản hành vi "vòi tiền" của đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tại địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Theo một nguồn tin riêng PV có được, số tiền mà đoàn thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu "chung chi" lên tới nhiều tỷ đồng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại