3 nguyên nhân khiến công tác giải cứu người đàn ông kẹt trong hang kéo dài 10 ngày

Hoàng An |

Cơ quan chức năng đã tính đến phương án nổ mìn nhưng không tiến hành, vì có thể nạn nhân bên trong còn sống, hoặc sạt lở cả dãy núi thì công tác cứu hộ khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Chiều 10/6, ông Viên Đình Hiệp, Trưởng Phòng NN&PT Nông thôn huyện Si Ma Cai – tỉnh Lào Cai (Phó ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ) cho biết, các lực lượng chức năng đã di chuyển toàn bộ máy móc ra ngoài, kết thúc quá trình tìm kiếm nạn nhân Giàng Seo Lử (56 tuổi) bị kẹt trong hang nước ở bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần.

Trước đó, khoảng 9h50 ngày 9/6, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Lử cho gia đình lo hậu sự. Quá trình triển khai công tác cứu hộ người đàn ông này kéo dài đến 10 ngày vì những lý do sau:

3 nguyên nhân khiến công tác giải cứu người đàn ông kẹt trong hang kéo dài 10 ngày - Ảnh 1.

Người thân gia đình khóc nức nở khi chứng kiến thi thể được đưa ra khỏi hang. Ảnh: Phạm Tuấn

Địa hình hiểm trở

Theo quan sát của PV, vị trí hang Vàng (hang nước xảy ra sự cố người dân địa phương hay gọi tên) nằm sâu dưới sườn đồi, cách mặt đường bê tông liên thôn Sảng Mản Thần khoảng 300 mét.

Để di chuyển xuống hang, lực lượng cứu hộ buộc phải đi theo hướng dốc thẳng đứng, rồi men theo các thửa ruộng bạc thang.

Địa hình hiểm trở này đã gây khó khăn cho việc chuyển trang thiết bị phục vụ hút nước. Dân quân tự vệ địa phương là lực lượng chính dùng sức người khiêng từng chiếc máy bơm, trạm biến áp tạm thời, trọng lượng lên tới hàng trăm kg tới nơi cứu hộ.

Ngoài ra, công tác hậu cần như vận chuyển xăng dầu, lương thực, nước uống cho đội cứu hộ tại hiện trường đều phải dùng sức người mang vác.

Hang nước xảy ra sự cố vừa hẹp, vừa dốc lại có độ sâu, bên trong có hai nút thắt, nút nhỏ nhất chỉ rộng 40 cm. Nạn nhân được xác định đã chui qua nút thắt này vào trong, khi lũ về kéo theo bùn đất bịt kín toàn bộ lối ra.

3 nguyên nhân khiến công tác giải cứu người đàn ông kẹt trong hang kéo dài 10 ngày - Ảnh 2.

Hang nước xảy ra sự cố hẹp, có trữ lượng nước ngầm chạy bên dưới lớn. Ảnh: Hoàng An

Thời tiết không thuận lợi

Đây cũng là một yếu tố ảnh hưởng không nhỏ đến công tác giải cứu, đại tá Nguyễn Minh Khương (Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai) cho biết, đã ba lần các đơn vị tiếp cận gần vị trí nạn nhân, nhưng mưa lớn xảy ra vào cuối chiều hoặc nửa đêm làm mực nước trong hang dâng cao, công tác cứu hộ phải quay về điểm xuất phát ban đầu.

Theo ghi nhận của PV trong đêm 7/6, lực lượng chức năng đã hút cạn nước, từng nhóm người có thể di chuyển xuống hang ở độ sâu hơn 30 mét đào bùn đất chuẩn bị cho khoan khe hẹp. Khoảng 00h30 ngày 8/6, trời bất ngờ đổ mưa lớn, công tác cứu hộ buộc phải tạm dừng để tránh sự cố đáng tiếc xảy ra đối với các thành viên trong đoàn. Đến 6h cùng ngày, nước lại dâng đến vị trí cũ.

Còn ông Viên Đình Hiệp cho hay, các mạch nước ngầm chạy quá dồi dào. Dù đã hút cạn, tổ công tác tối đa 7 người (gồm 1 chỉ huy và 6 nhân viên) mỗi lần di chuyển xuống hang đào bùn, khoan khe hẹp chỉ được 10 phút lại phải đi lên để cho máy bơn hút nước hơn 1 giờ mới tiếp tục xuống làm việc.

"Đỉnh điểm nhất vào sáng 8/6, chúng tôi triển khai 5 máy bơm công suất lớn khởi động hút nước liên tục trong 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ. Đến sáng 9/6 mới cạn được nước trong hang, tính trung bình mỗi giờ máy bơm hút được khoảng 200 khối nước", ông Hiệp nói.

3 nguyên nhân khiến công tác giải cứu người đàn ông kẹt trong hang kéo dài 10 ngày - Ảnh 3.

Một trạm biến áp tạm thời lắp đạt ngay ngoài cửa hang. Ảnh: Phạm Tuấn

Thiếu trang thiết bị máy móc

Một yếu tố khó khăn nữa trong cuộc cứu hộ này là buộc phải sử dụng các thiết bị máy móc đặc thù. Ông Viên Đình Hiệp cho hay, tỉnh Lào Cai đã huy động các máy bơm, máy phát điện 3 pha cỡ lớn của các doanh nghiệp trên địa bàn như nhà máy Apatit, Công ty TNHH Anh Nguyên. Các doanh nghiệp này khi được huy động họ đều cử nhân viên kỹ thuật đi theo hỗ trợ vận hành.

Trong số các thiết bị được huy động có 5 máy phát điện, máy lớn nhất có công suất 100 KVA, máy nhỏ nhất 30 KVA. Tính trung bình mỗi ngày, số máy móc này tiêu thụ khoảng 600 đến 700 lít dầu. Nếu dùng các máy hút nước công suất nhỏ, sử dụng dòng điện một pha thì không xuể. 

Trước đó, đã có 1 máy phát điện bị cháy do quá tải, 8 máy bơm nước loại vừa và nhỏ hư hỏng.

Ủy ban tìm kiếm cứu nạn Trung ương, đại diện Quân khu 2 và Tỉnh đội Lào Cai đều cử người đến tham mưu công tác cứu hộ, nhưng sau nhiều lần họp thấy không còn cách nào khả thi ngoài việc hút cạn nước dưới hang rồi tiến hành khoan khe hẹp.

Họ đã tính đến phương án nổ mìn nhưng không tiến hành, vì có thể nạn nhân bên trong còn sống, hoặc sạt lở cả dãy núi thì công tác cứu hộ rơi vào tình thế khó khăn hơn gấp nhiều lần.

Cứu hộ đưa thi thể người đàn ông kẹt trong hang nước ra ngoài.

Khoảng 10h ngày 31/5, ông Giàng Seo Lử (SN 1963, trú bản Sảng Mản Thần, xã Mản Thần, huyện Si Ma Cai, Lào Cai) vào hang có nguồn nước ở trong thôn để nối máy bơm nước.

Khi đang làm việc thì bất ngờ cơn mưa lớn ập đến cuốn theo đất đá, nước chảy xuống bịt kín miệng hang, chặn toàn bộ lối thoát khiến ông Lử mắc kẹt.

Ông Viên Đình Hiệp cho biết, trong 10 ngày, mỗi ngày có khoảng 130 người của các đơn vị bao gồm: Công an, Quân đội, Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh Lào Cai, dân quân tự vệ địa phương, cán bộ ngành điện lực, cán bộ Y tế, người dân và các cán bộ kỹ thuật được huy động từ các doanh nghiệp khác trên địa bàn tỉnh tham gia giải cứu nạn nhân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại