Bảo vệ nhà xe toà nhà Becamex bị chém đứt lìa cánh tay

Yến Nhi |

Một nam bảo vệ nhà xe của toà nhà Becamex đã bị một nhóm người chém đứt lìa tay trong đêm.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Bình Dương đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ một nam bảo vệ bị nhóm người đi trên xe máy tới nhà xe chém đứt lìa cánh tay rồi lên xe rời đi.

Nạn nhân được xác định là Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê Cần Thơ).

Bảo vệ nhà xe toà nhà Becamex bị chém đứt lìa cánh tay - Ảnh 1.

Cánh tay của nạn nhân bị chém rơi tại nhà xe.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 7/6 tại nhà xe của toà nhà Becamex, khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Thời điểm trên, người dân nghe tiếng kêu la dưới nhà xe của tòa nhà Becamex. Khi mọi người ra kiểm tra thì thấy 2 thanh niên đi xe máy, trong đó có một người cầm vật nhọn chém đứt lìa 1 cánh tay của bảo vệ rồi nhanh chóng chạy ra xe để tẩu thoát cùng đồng bọn.

Nạn nhân sau đó được chuyển vào bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Được biết, trước đó khi đang trông coi xe tại nhà xe nạn nhân có xảy ra cãi vã với một người ở trong chung cư về việc đậu đỗ xe. Sau đó, nam bảo vệ bị người đàn ông đe dọa.

Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm 2 đối tượng và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại