Sau nhát đòn chí tử ở King’s Cup, Việt Nam lại “đe dọa” Thái Lan ở một đấu trường khác?

Tiểu Mã |

Nếu có thể đánh bại Myanmar, Việt Nam sẽ ít nhiều gây áp lực lên Thái Lan trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games 2019.

Vào 20h tối nay (7/6), U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu gặp Myanmar trên sân Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Đây sẽ là cuộc thử lửa cần thiết để các cầu thủ trẻ của Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu săn tấm HCV SEA Games lần đầu tiên trong lịch sử.

Điểm đặc biệt nhất trong trận đấu này chính là vai trò của trợ lý Kim Han-yoon trên băng ghế chỉ đạo của U23 Việt Nam. Ông là người thay thế HLV Park Hang-seo đối đầu Myanmar (do thầy Park đang bận dẫn ĐTQG dự King’s Cup).

Điểm đáng chú ý thứ hai đó là việc tuyển U23 Việt Nam sẽ không có lực lượng mạnh nhất. Đoàn Văn Hậu, Quang Hải, Đức Chinh, Tấn Sinh, Thành Chung… sẽ vắng mặt do bận hội quân ở ĐTQG, hay trường hợp Đình Trọng chấn thương. Hôm nay, Bùi Tiến Dũng khả năng sẽ ra sân dưới vai trò là thủ quân của U23 Việt Nam.

Sau nhát đòn chí tử ở King’s Cup, Việt Nam lại “đe dọa” Thái Lan ở một đấu trường khác? - Ảnh 1.

Trợ lý Kim Han-yoon sẽ thay HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam đối đầu Myanmar.

Với việc không thể có những hảo thủ đang khoác áo ĐTQG, chắc chắn HLV Kim Han-yoon sẽ phải trông cậy vào những nhân tố khác như hậu vệ Trọng Đại, Văn Hạnh; những tiền vệ như Việt Hưng, Thái Quý, Thanh Thịnh.

Trên hàng tiền đạo thì có lẽ HLV Kim Han-yoon sẽ không phải quá lo lắng bởi trong tay ông vẫn còn Tiến Linh, cầu thủ đã thể hiện được đẳng cấp của mình khi thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo.

Thực tế thì Myanmar và Việt Nam đã không còn xa lạ gì nhau, dù là cấp ĐTQG hay U23. Ở trận đấu tối nay, vấn đề được quan tâm nhất đó là U23 Việt Nam sẽ thi đấu với phong cách nào dưới sự chỉ đạo của HLV Kim Han-yoon bởi đây vẫn hoàn toàn là một ẩn số với người hâm mộ.

Sau nhát đòn chí tử ở King’s Cup, Việt Nam lại “đe dọa” Thái Lan ở một đấu trường khác? - Ảnh 2.

U23 Việt Nam có rất nhiều cơ sở để đánh bại Myanmar.

Với U23 Việt Nam thì Myanmar được coi là một đối thủ vừa sức để HLV Kim Han-yoon thi triển tài năng. Ở vòng loại giải U23 châu Á vừa qua, U23 Myanmar từng thắng đậm hai đội bóng rất yếu là Macau (4-0) và Timor Leste (7-0) nhưng sau đó để thảm bại Nhật Bản (0-7) và không thể góp mặt ở VCK.

Nhìn chung, với dàn cầu thủ tương đối chất lượng cộng lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam đang sở hữu rất nhiều cơ sở để đánh bại Myanmar tại sân Việt Trì, qua đó gián tiếp gửi "lời đe dọa" tới Thái Lan – đội tuyển cũng có trận đấu mở màn ở giải giao hữu Merlion Cup tại Singapore vào hôm nay.

Merlion Cup là giải đấu giao hữu cho lứa U22 để chuẩn bị cho SEA Games. Theo lịch thì vào lúc 16h30 chiều nay (7/6), U22 Thái Lan sẽ chạm trán đối thủ khó chịu là Indonesia.

Giống như Việt Nam thì U22 Thái Lan cũng không có lực lượng mạnh nhất, do một số vị trí được đôn lên đá ở ĐTQG, tiêu biểu là trường hợp của tiền đạo Supachai.

Ở giải này, U22 Thái Lan đang gặp một bất lợi nhất định, do HLV Gama đang bị vướng vào lùm xùm xung quanh chuyện ông sẽ chia tay đội tuyển ngay sau giải đấu để đầu quân cho CLB Muangthong. Chắc chắn, điều này ít nhiều sẽ tác động tới tâm lý của toàn đội.

Sau nhát đòn chí tử ở King’s Cup, Việt Nam lại “đe dọa” Thái Lan ở một đấu trường khác? - Ảnh 3.

U23 Thái Lan đang không có lực lượng mạnh nhất và còn vướng vào lùm xùm liên quan tới tương lai của HLV Gama.

Trong khi đó, Indonesia xứng đáng được coi là một thế lực giàu sức thách thức ở đấu trường Đông Nam Á. Bóng đá trẻ xứ Vạn đảo đã giành những kết quả tương đối khả quan trong thời gian gần đây và họ chắc chắn là một đối thủ không dễ bị bắt nạt với cả Thái Lan hay Việt Nam.

Nhìn chung, cặp đấu giữa U22 Thái Lan và U22 Indonesia được đánh giá là khá cân bằng. Chiến thắng khả năng cao sẽ thuộc về đội bóng nào thi đấu tập trung và tận dụng cơ hội tốt hơn.

Ở cặp đấu còn lại tại giải giao hữu Merlion Cup thì chủ nhà U22 Singapore sẽ đối đầu U22 Philippines. Đây cũng là một cặp đấu tương đối cân bằng dù Singapore có lợi thế sân nhà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại