Vừa ly dị vợ, ông chủ Amazon chi ngay 80 triệu USD mua một lúc ba căn hộ siêu sang ở New York

Bảo Nam |

Amazon không có trụ sở tại New York nhưng với ba căn hộ vừa được CEO Jeff Bezos mua, các nhân viên dùng tạm làm văn phòng vẫn thừa chỗ.

Mặc dù Amazon đã từ bỏ kế hoạch thành lập trụ sở thứ hai ở khu vực Long Island, New York nhưng người sáng lập và CEO hiện tại Jeff Bezos dường như vẫn còn vương vấn khá nhiều với thành phố này. Theo Bloomberg, ông đã chi hơn 80 triệu đô la để mua ba căn hộ ở khu vực Manhattan nhộn nhịp.

Cả ba căn hộ cùng thuộc một tòa nhà ở địa chỉ 212 đại lộ số 5, một căn áp mái và hai căn ngay sát bên dưới, với tầm nhìn hướng ra Công viên Quảng trường Madison.

Riêng căn áp mái, gần đây được rao bán với giá 58 triệu USD, đã bao gồm ba tầng, với diện tích khoảng 936 mét vuông, với năm phòng ngủ và năm phòng tắm. Hai căn còn lại có tổng diện tích khoảng 672,5 mét vuông. Kết hợp lại, ngôi nhà mới của Jeff Bezos rộng hơn 1.600 mét vuông này sẽ có 12 phòng ngủ.

Vừa ly dị vợ, ông chủ Amazon chi ngay 80 triệu USD mua một lúc ba căn hộ siêu sang ở New York - Ảnh 1.

Penthouse tại tòa nhà 212 đại lộ số 5.

Tòa nhà ở số 212, đại lộ số 5, Manhattan, New York này đã có lịch sử hơn 100 năm. Nó được xây dựng vào năm 1912 và chủ yếu được sử dụng làm nhà máy. Sau đó nó được chuyển đổi mục đích sử dụng và biến thành tòa nhà với 50 căn hộ, chuyên bán cho giới siêu giàu.

"Nếu bạn là người siêu giàu, thích văn hóa và hay đi du lịch, bạn phải có một căn hộ ở tại New York", Donna Olshan, chủ tịch công ty môi giới Olshan Realty nói. Bà cũng cho rằng thông qua việc mua chung cư ngay giữa một khu phố nổi tiếng với các công ty về công nghệ, đây có thể là dấu hiệu cho thấy Amazon đang cam kết về sự hiện diện của mình tại New York, ngay cả khi không có trụ sở chính thức. Trước đó dự án lập trụ sở ở Long Island đã phải hủy do vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các chính trị gia địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng.

Vừa ly dị vợ, ông chủ Amazon chi ngay 80 triệu USD mua một lúc ba căn hộ siêu sang ở New York - Ảnh 2.

Jeff Bezos nằm trong top những người giàu nhất hành tinh.

Tất nhiên so với giá trị tài sản ròng của Bezos, 80 triệu USD này không có gì đáng kể. Ông trị giá khoảng 108,3 tỷ USD và là người giàu nhất hành tinh thời điểm cách đây 18 tháng. 80 triệu USD chưa bằng một phần nghìn con số này. Đây cũng không phải lần đầu tiên Bezos mua nhà ở New York. Ông từng có một căn hộ ở đây trước khi ly dị vợ.

"Có lẽ ông ấy sẽ tới Manhattan nhiều hơn", Olshan nói. "Anh ấy phải làm như vậy. Bezos không thể chỉ ngồi một chỗ, nhìn Google tiếp tục mua hết các tài sản và nuốt chửng tất cả những nhân sự tài năng hàng đầu trong khu vực".

Tham khảo Bloomberg


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại