Trốn trại cai nghiện từ Nghệ An ra Hà Nội để cướp tài sản

Hoàng Phong |

Đang chấp hành yêu cầu cai nghiện bắt buộc tại trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy của tỉnh Nghệ An, Nguyễn Hữu Hào ( SN 1977, tại Nghệ An) đã trốn khỏi nơi cai nghiện. Lang thang ra Hà Nội,Hào đi cướp tài sản để lấy tiền, phương tiện về thăm quê.

Theo hồ sơ của Cơ quan Công an, Nguyễn Hữu Hào có tới 3 tiền án, 1 tiền sự. Năm 2002, Hào bị TAND huyện Quỳ Hợp, Nghệ An xử phạt 42 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản. Năm 2009, Hợp tiếp tục bị TAND thị xã Thái Hòa, Nghệ An xử phạt 24 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Đến năm 2014, vẫn chứng nào tật nấy, Hào bị TAND huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An xử phạt 26 tháng tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

 Ngày 14-3-2018, TAND thị xã Thái Hòa tiếp tục ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời gian là 24 tháng tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện ma túy tại tỉnh Nghệ An.

Dù đang chấp hành quy định đi cai nghiện bắt buộc nhưng đến ngày 19-5 vừa qua, Hào đã bỏ trốn khỏi trung tâm cai nghiện tỉnh Nghệ An. Đối tượng từ Nghệ An trốn ra Hà Nội lang thang và không có nơi ăn ở cố định. 

Sáng ngày 20-5, Hào lang thang ở khu vực Giảng Võ thì gặp lại Long, một đối tượng người quen cùng thi hành án với Hào tại trại giam trước đó mấy năm.

 Gặp lại bạn tù sau nhiều năm mất liên lạc, cả hai vui mừng rủ nhau đi chơi. Đến khoảng đầu giờ chiều cùng ngày, Long chở Hào ra bến xe Mỹ Đình để đón xe khách về quê.

Tại đây, trong quá trình chờ đón xe khách, Hào nhìn thấy lực lượng CSTT đang làm nhiệm vụ tại đó, lo sợ bị Công an phát hiện, bắt giữ hành vi trốn trung tâm cai nghiện, Hào lẩn khỏi bến xe và lang thang về khu vực phố Trần Duy Hưng – nối với Đại lộ Thăng Long.

Trong khi đi bộ trên đường, Hào nhìn thấy một phụ nữ mặc quần áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang đang ngồi trên xe máy Honda Vision màu đen, không rõ BKS dừng chờ đèn đỏ, liền nảy sinh ý định cướp tài sản để về quê. 

Đối tượng bước nhanh tới chiếc xe và ngồi lên yên phía sau xe máy của cô gái. Khi cô gái còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì Hào dùng tay tát liên tiếp vào mặt của bị hại nhằm cướp xe. Quá hoảng sợ, cô gái vội vứt điện thoại, túi xách xuống cạnh đó, nhảy ra khỏi xe và vừa bỏ chạy vừa hô cướp.

Đối tượng nhanh chóng nhào lên vị trí lái rồi rồ ga phóng đi. Tuy nhiên, lúc này, anh Nguyễn Đức Hạnh là lái xe ôm gần đó nghe thấy tiếng kêu cứu của cô gái đã nhanh chóng phóng xe đến chặn đầu xe của Hào. 

Hào hoảng sợ lạng lách sang bên để tránh thì đâm vào đuôi xe taxi. Đối tượng và xe ngã xuống đường, bị anh Hạnh cùng người dân bắt giữ, đưa vào CAP Trung Hòa bàn giao, xử lý.

 Trong lúc này, người phụ nữ bị cướp xe đã quay lại lấy tài sản của mình và di chuyển về hướng Đại lộ Thăng Long.

Tại Cơ quan Công an, Hòa đã khai nhận toàn bộ hành vi cướp tài sản của mình. CAQ Cầu Giấy thông báo người phụ nữ là bị hại trong vụ án đến CAQ Cầu Giấy hoặc CAP Trung Hòa để giải quyết.

Xem bài gốc Tại Đây

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại