“Cái dớp” đáng sợ đe dọa tuyển Việt Nam trước thềm đại chiến Thái Lan

Tiểu Mã |

Trong quá khứ, tuyển Việt Nam luôn là nạn nhân của người Thái nhưng hôm nay, lịch sử liệu có bước sang một trang mới?

Kể từ khi dẫn dắt bóng đá Việt Nam, HLV Park Hang-seo từng 2 lần cùng các học trò đánh bại Thái Lan nhưng tất cả đều là thuộc đội tuyển U23. Lần đầu tiên là ở giải M-150 ngay trên đất Thái vào cuối năm 2017 (thắng 2-1) và sau đó là chiến thắng 4-0 ở Mỹ Đình hồi tháng Ba vừa qua tại vòng loại giải U23 châu Á.

Trận đại chiến tối nay ở King’s Cup 2019 mới là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo dẫn dắt ĐTQG Việt Nam đối đầu Thái Lan. Đáng chú ý, có những con số thống kê chỉ ra rằng trong quá khứ, tuyển Việt Nam luôn là một "con mồi ưa thích" của người Thái.

Xét về thành tích đối đầu giữa hai ĐTQG thì Thái Lan áp đảo tuyệt đối. Bởi trong tổng số 21 lần chạm trán trong quá khứ (kể từ năm 1995) , Thái Lan thắng tới 15 trận, hòa 4 và chỉ thua 2.

“Cái dớp” đáng sợ đe dọa tuyển Việt Nam trước thềm đại chiến Thái Lan - Ảnh 1.

HLV Park Hang-seo chuẩn bị có trận đấu đầu tiên dẫn dắt ĐT Việt Nam đối đầu Thái Lan.

Lần gần nhất mà hai đội tuyển gặp nhau đã cách đây gần 4 năm. Đó là tại vòng loại World Cup 2018 năm 2015, Thái Lan dưới trướng Kiatisuk đã hủy diệt ĐT Việt Nam của HLV Miura với tỷ số 3-0 ngay tại Mỹ Đình.

Lần gần nhất mà tuyển Thái Lan từng thua Việt Nam đã cách đây gần 11 năm, đó là ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2008 (thua 1-2). Đây cũng là lần duy nhất Thái Lan thua Việt Nam trên sân nhà và sau đó, "Voi chiến" đành ngậm ngùi nhìn Công Vinh cùng các đồng đội giành chức vô địch sau trận cầu để đời ở Mỹ Đình.

Nếu tính riêng ở đấu trường King’s Cup thì Việt Nam cũng chỉ sắm vai là "nạn nhân" của Thái Lan. Năm 2006, Việt Nam thua "Voi chiến" ở cả 2 trận (1-2 ở trận khai màn và 1-3 ở trận chung kết).

Như vậy, rõ ràng trước triều đại của HLV Park Hang-seo, ĐTQG Việt Nam hoàn toàn chưa xứng đáng được coi là một "kỳ phùng địch thủ" mà thực tế thường chỉ đóng vai nạn nhân của Thái Lan.

Tuy nhiên, kể từ khi thầy Park chèo lái Việt Nam, Những chú Rồng vàng đã toàn thắng khi đối đầu Voi chiến dù chỉ là lứa U23.

Với sự tương phản về thành tích của bóng đá Việt Nam và Thái Lan kể từ đầu năm 2018 ở cả phạm vi khu vực lẫn châu lục, đây là thời điểm phù hợp nhất để HLV Park Hang-seo lần đầu tiên đánh bại người Thái trên cương vị là HLV trưởng ĐTQG, xóa bỏ cái dớp đáng sợ đã tồn tại suốt nhiều năm qua.

“Cái dớp” đáng sợ đe dọa tuyển Việt Nam trước thềm đại chiến Thái Lan - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại