"Bệnh viện" U23 Việt Nam đón tin kém vui, phải trả người về CLB

Linh Đan |

HLV Kim Han-yoon rơi vào thế bất khả kháng và buộc phải trả một tuyển thủ U23 Việt Nam trở về CLB chỉ sau ít ngày tập trung.

Vào chiều 4/6, U23 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Viettel. Tuy nhiên trước đó, HLV Kim Han-yoon và các cộng sự đã phải đón nhận một tin không vui khi chấn thương của trung vệ Văn Hạnh diễn biến theo hướng xấu.

Đội ngũ y tế xác định Văn Hạnh không thể kịp hồi phúc chấn thương để sẵn sàng góp mặt trong trận gặp U23 Myanmar vào ngày 7/6 tới. Do đó, BHL U23 Việt Nam quyết định trả tuyển thủ này về lại CLB Hải Phòng, đội bóng chủ quản của Văn Hạnh.

Được biết, chấn thương của Văn Hạnh tái phát khi lên tập trung tại U23 Việt Nam. Trước đó trung vệ này cũng đang trong quá trình hồi phục chấn thương dập cơ lưng khi đang thi đấu cho CLB Hải Phòng.

Bệnh viện U23 Việt Nam đón tin kém vui, phải trả người về CLB - Ảnh 1.

HLV Kim Han-yoon không thể sử dụng đội hình ưng ý nhất do nhiều tuyển thủ U23 Việt Nam đang dính chấn thương trong đợt tập trung lần này.

Trong những buổi tập kể từ ngày hội quân, U23 Việt Nam cũng có một số cầu thủ đang hồi phục chấn thương như Hoàng Đức, Đức Chiến, Lâm Quí. Tuy nhiên khác với Văn Hạnh, các trường hợp này đều đang tiến triển tốt. Lâm Quí đã ra sân trong trận đá tập với Viettel. Hoàng Đức và Đức Chiến cũng hoàn thành bài tập phối hợp nhóm được BHL đề ra với các cầu thủ dù không thi đấu.

Hiện tại, U23 Việt Nam có hai trường hợp chấn thương mới sau trận đá tập vào chiều 4/6. Thanh Sơn bị đau ở đầu gối sau va chạm với Pedro Paulo của Viettel, trong khi Đức Thông gặp vấn đề ở ngón chân cái bên phải. Sau khi Thành Chung được đôn lên ĐTQG và Văn Hạnh trở về CLB Hải Phòng, quân số còn lại của U23 Việt Nam lúc này là 28 người.

Bệnh viện U23 Việt Nam đón tin kém vui, phải trả người về CLB - Ảnh 2.

Hoàng Đức đã có thể trở lại tập nhẹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại