Ông Trump kêu gọi Nga, lực lượng Syria, Iran "dừng ngay" ném bom ở Idlib

Quốc Vinh |

Viết trên Twitter, Tổng thống Trump kêu gọi Nga, lực lượng Syria và Iran ngừng các hoạt động ném bom ở Idlib - thành trì cuối cùng của khủng bố.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 2/6 đã kêu gọi các lực lượng của chính phủ Syria và Nga ngừng ném bom tỉnh Idlib của Syria, sau tuyên bố của Điện Kremlin hôm 31/5 báo hiệu Moscow sẽ tiếp tục ủng hộ các cuộc tấn công của chính quyền Tổng thống Assad.

"Có thông tin Nga, Syria và ở mức độ thấp hơn là Iran đang ném bom ở tỉnh Idlib, Syria và khiến nhiều thường dân vô tội thiệt mạng. Thế giới đang theo dõi điều cuộc tàn sát này. Mục đích của họ là gì? Họ sẽ nhận được gì? Hãy dừng lại ngay", ông Trump viết trên Twitter.

Hôm 31/5, Điện Kremlin tuyên bố, Thổ Nhĩ Kỳ phải có trách nhiệm ngăn chặn phiến quân ở tỉnh Idlib đang bắn phá vào các mục tiêu dân sự và Nga. Về phần mình, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan từ lâu đã phàn nàn với Moscow về các cuộc tấn công của chính phủ Syria do Nga hậu thuẫn chống lại phiến quân đang kiểm soát vùng tây bắc của đất nước.

Cuộc tấn công ở Idlib là sự leo thang lớn nhất trong cuộc chiến giữa Tổng thống Syria Bashar al-Assad và phiến quân đối lập kể từ mùa hè năm ngoái. Diễn biến mới đã làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn khi người tị nạn Syria có thể tràn sang biên giới Thổ Nhĩ Kỳ.

Syria đã ở trong tình trạng chiến tranh kể từ năm 2011. Các lực lượng Chính phủ đang chiến đấu chống lại nhiều nhóm đối lập và các tổ chức khủng bố. Nga, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran là các quốc gia bảo đảm cho lệnh ngừng bắn ở Syria. Moscow cũng đã và đang cung cấp viện trợ nhân đạo cho cư dân của quốc gia bị chiến tranh tàn phá.

Khu vực ngừng bắn Idlib đã được thiết lập sau một hội nghị thượng đỉnh của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ tại Sochi vào năm ngoái. Khu vực phía tây bắc Idlib là nơi trú ngụ của khoảng 30.000 chiến binh, bao gồm cả lính đánh thuê nước ngoài, phiến quân từ Mặt trận Giải phóng Quốc gia do Thổ Nhĩ Kỳ hậu thuẫn và các chiến binh thuộc nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại