Chó ngao một mình "khiêu vũ" giữa bầy sói: Sự oai vệ của chúa tể thảo nguyên

Hoa Hướng Dương |

Chó sói vốn không sợ cả gấu khi thường hợp sức để tấn công gấu nhằm tranh giành thức ăn, thế nhưng lần này kẻ phải bỏ chạy lại là chó sói.

Chó ngao Tây Tạng là một giống chó Ngao được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc cũng như con người trước những loài ăn thịt hoang dã. Với kích thước đồ sộ (cao hơn 70 cm, nặng 64 đến 90 kg và bộ lông dày 2 lớp) đủ để đương đầu với các loài thú dữ.

Chó ngao một mình khiêu vũ giữa bầy sói: Sự oai vệ của chúa tể thảo nguyên - Ảnh 1.

Chó ngao giết chết chó sói. Nguồn: Animalia Life

Chính vì thế chúng được ví như Chúa tể của thảo nguyên khi có lớp lông dày quanh cổ trông như bờm sư tử và đủ mạnh để hạ gục cả chó sói. Sự trung thành và lì lợm khi tấn công là điều mà người nuôi rất yêu thích ở giống chó này.

Đoạn phim dưới đây sẽ cho chúng ta thấy được sức mạnh và sự oai vệ của chó ngao khi có thể một mình "cân" cả đàn chó sói để tranh giành thức ăn. Chó sói vốn không sợ cả gấu nhưng lần này cũng phải lép vế trước đối thủ nặng kí này.

Xem video:

Chó ngao độc chiến cả bầy sói để giành lấy con mồi. Nguồn: The Headliner


Nguồn: The Headliner

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại