Đại tướng Tô Lâm đăng đàn trước Quốc hội, ĐB muốn gửi câu hỏi "nóng" nào để chất vấn?

Hoàng Đan |

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là thành viên Chính phủ nhận được nhiều đề nghị nhất từ đại biểu Quốc hội và sẽ đăng đàn đầu tiên trong 4 "Tư lệnh" ngành trả lời chất vấn.

Quốc hội sẽ dành 2 ngày rưỡi cho hoạt động chất vấn, bắt đầu vào sáng thứ 3 (4/6). Bốn Bộ trưởng các Bộ Công an, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch và cuối cùng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ "đăng đàn" trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là thành viên Chính phủ nhận được nhiều đề nghị nhất từ đại biểu Quốc hội và đăng đàn đầu tiên trong 4 "Tư lệnh" ngành trả lời chất vấn.

Có thể nói vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, an toàn xã hội luôn được dư luận xã hội dành sự quan tâm.

Đặc biệt trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng, những đường dây ma túy cực lớn bị triệt phá, hoạt động tín dụng đen, đòi nợ thuê kiểu “xã hội đen”…

Trao đổi với PV, đại biểu Phạm Văn Hòa, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Đồng Tháp cho rằng, với ngành công an, ông sẽ hỏi giải pháp của Bộ trưởng Tô Lâm trước tình trạng người tham gia giao thông sử dụng rượu bia, ma túy gây ra các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

"Vấn đề tín dụng đen dù ngành công an đã xử lý rất nhiều nhưng chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn. Vậy việc xử lý và hoàn thiện các quy định pháp luật để ngăn chặn việc này ra sao?", ông Hòa nêu.

Còn đại biểu Bùi Văn Xuyền (Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho hay, điều quan tâm của các ĐBQH và cử tri hiện nay là tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến tội giết người.

Đại tướng Tô Lâm đăng đàn trước Quốc hội, ĐB muốn gửi câu hỏi nóng nào để chất vấn? - Ảnh 1.

ĐBQH Bùi Văn Xuyền.

"Thời gian qua xảy ra các vụ án giết người dã man, giết người thân, giết nhiều người ở các địa phương gây bức xúc, hoang mang trong dư luận và trong phát biểu của ĐBQH tại một số phiên thảo luận đã từng đề cập", ông Xuyền nêu.

Vấn đề thứ hai, theo ông Xuyền cũng rất nóng trong lĩnh vực an ninh trật tự đó là, tội phạm liên quan đến ma túy.

Ông nói, các vụ án ma túy được phát hiện ngày càng nhiều, số lượng ma túy tăng lên qua từng vụ được phát hiện. Điều này đã tạo sự hoang mang, lo lắng trong đời sống xã hội.

"Tội phạm liên quan đến tham nhũng, lãng phí thời gian qua đã được phát hiện và xử lý nhiều nhưng vẫn còn những diễn biến phức tạp", ĐB Xuyên cho hay.

Bên cạnh đó, vấn đề liên quan đến xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông của ngành Công an; xử lý người sử dụng rượu, bia, chất kích thích, ma túy điều khiển phương tiện tham gia giao thông cũng là vấn đề “nóng” mà cử tri và nhân dân đều quan tâm, mong muốn ngành chức năng có giải pháp hữu hiệu để giải quyết.

Còn đại biểu Mai Sỹ Diến, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cho hay, qua tiếp xúc cử tri và nhìn nhận của cá nhân, ông thấy vấn đề liên quan đến tội phạm túy là điểm “nóng” nhất hiện nay trong lĩnh vực an ninh trật tự.

Đại tướng Tô Lâm đăng đàn trước Quốc hội, ĐB muốn gửi câu hỏi nóng nào để chất vấn? - Ảnh 3.

ĐBQH Mai Sỹ Diến.

"Chưa bao giờ, chỉ trong một thời gian ngắn mà có nhiều đường dây ma túy cực lớn bị phát hiện, điều đáng lo ngại là vụ sau số lượng ma túy lại lớn hơn vụ trước.

Từ những vụ việc được phát hiện đó đã khiến dư luận xã hội không khỏi lo lắng và đặt trách nhiệm hết sức nặng nề cho ngành Công an", ông Diến nêu ý kiến.

ĐBQH Ksor h’Bơ Khắp (Gia Lai) nhận xét, những vấn đề ĐBQH dự kiến chất vấn với Bộ Công an đều là vấn đề nóng, được cử tri và dư luận rất quan tâm.

Bà nói, gần đây nổi lên những vụ án giết người man rợ, không chỉ là vấn đề về đạo đức, giáo dục mà còn là do yếu tố tác động tiêu cực của xã hội. Đồng thời, qua các vụ án cho thấy đa số các đối tượng phạm tội đều liên quan đến ma túy, ngáo đá.

Nữ ĐBQH nhìn nhận, thời gian qua, ngành Công an đã phá nhiều vụ án buôn bán ma túy lớn, ngăn chặn từ biên giới, tuy nhiên, tuyến biên giới còn liên quan đến công tác ngoại giao của các nước, công tác phối hợp với các địa phương. Do đó, nếu không phối hợp tốt, điều này sẽ gây khó khăn rất nhiều cho hoạt động của các cơ quan chức năng.

Theo chương trình chất vấn của Quốc hội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm là thành viên Chính phủ đầu tiên đăng đàn; người tiếp theo là Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà; người trả lời chất vấn thứ ba là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể; người thứ tư đăng đàn là Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện.

Sau 4 Bộ trưởng trả lời, vào sáng 6/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh sẽ trả lời chất vấn trước Quốc hội.

Hoạt động chất vấn tại kỳ họp lần này vẫn áp hình thức "hỏi nhanh, đáp gọn". Theo đó, ĐB hỏi không quá 1 phút, Bộ trưởng trả lời không quá 3 phút; 3 ĐB hỏi 3 câu một lúc để Bộ trưởng trả lời 3 câu trong 9 phút.

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội lưu ý, tại các phiên chất vấn và trả lời chất vấn, ĐBQHcần tăng cường tranh luận đến cùng với các thành viên Chính phủ, trưởng ngành về những vấn đề đã được trả lời nhưng chưa thỏa đáng; thời gian tranh luận không quá 3 phút, thông tin tranh luận phải chính xác, đúng phạm vi chất vấn, không lạm dụng đăng ký tranh luận để đặt câu hỏi chất vấn.

Khi cần thiết, giữa các ĐB có thể trao đổi lại với nhau nhưng cần cụ thể, đúng trọng tâm vấn đề chất vấn.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại