Khoan lỗ 20 cm rồi đổ thuốc diệt cỏ hạ độc 3.500 cây thông ở Lâm Đồng

Đình Thi |

Ngày 31-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa các đối tượng liên quan thực nghiệm hiện trường vụ hạ độc hơn 10 ha rừng thông ba lá gần 20 năm tuổi tại tiểu khu 292, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà.

Hơn 3.500 cây thông bị đầu độc thuộc sự quản lý của Công ty nguyên liệu giấy Tân Mai. Đây là vụ phá rừng nghiêm trọng nhất từ trước tới nay ở địa bàn tỉnh Lâm Đòng, được phát hiện đầu tháng 5-2019.

Khoan lỗ 20 cm rồi đổ thuốc diệt cỏ hạ độc 3.500 cây thông ở Lâm Đồng - Ảnh 1.

Các đối tượng thực nghiệm hiện trường.

Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố các bị can, trong đó đối tượng chủ mưu là Bạch Đình Kế (37 tuổi; ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà) đang bỏ trốn. Theo cơ quan điều tra, Bạch Đình Kế đã thuê các đối tượng khác phá rừng, có giao tiền, thỏa thuận ăn chia.

Khoan lỗ 20 cm rồi đổ thuốc diệt cỏ hạ độc 3.500 cây thông ở Lâm Đồng - Ảnh 2.

Dương Văn Hồng thực hiện lại các thao tác chuẩn bị đầu độc hơn 10 ha rừng thông.

Các đối tượng còn lại đã bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Ngô Văn Diệm (35 tuổi; tạm trú thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà); Nguyễn Văn Lợi (23 tuổi; ngụ thôn An Bình, xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà) và Dương Văn Hồng (52 tuổi; ngụ thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà). Tất cả được đưa tới hiện trường trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của lực lượng chức năng.

Tại hiện trường, các đối tượng đã thực hiện lại các bước hủy hoại, hạ độc rừng thông, như dùng khoan máy có gắn mũi dài khoảng 20 cm khoan sâu vào thân cây, mũi khoan vừa rút ra thì thuốc diệt cỏ được đổ vào lỗ.

Khoan lỗ 20 cm rồi đổ thuốc diệt cỏ hạ độc 3.500 cây thông ở Lâm Đồng - Ảnh 3.

Đối tượng Ngô Văn Diệm.

Trước đó, như Báo Người Lao Động thông tin, các đối tượng nêu trên đã hủy hoại rừng thông tại tiểu khu 292, gây thiệt hại hơn 10 ha rừng thông gần 20 năm tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại