Chỗ dựa lớn nhất bất ngờ biến thành nỗi lo chưa có lời giải cho HLV Park Hang-seo

Hà Phương |

King's Cup sắp đến nhưng các cầu thủ ở hàng phòng ngự đều đang khiến cho ông thầy Park Hang-seo cũng như người hâm mộ phải lo lắng.

Gần như toàn bộ hàng thủ CLB Hà Nội được triệu tập vào ĐT Việt Nam lần này với những cái tên như Duy Mạnh, Đình Trọng, Văn Hậu, Văn Kiên và trên thực tế có thể coi là bộ khung chính của ĐT Việt Nam tại giải đấu sắp tới.

Tuy nhiên, Duy Mạnh vừa vắng mặt 2 tuần vì chấn thương và chắc chắn chưa thể trở lại với thể lực và phong độ cao nhất. Trong khi đó, bộ ba còn lại tuy liên tục đá chính trong các trận đấu gần đây nhưng không cho thấy sự an toàn cần thiết.

Điều đó thể hiện rõ qua thành tích của CLB Hà Nội trong thời gian gần đây. Trong 4 trận đấu gần đây nhất, hàng phòng ngự Hà Nội đã để thủng lưới tới 10 bàn, nhiều gấp 5 lần so với 7 vòng đấu trước đó cộng lại. Đây quả là một con số đáng báo động không chỉ đối với đội bóng Thủ đô mà còn cả đối với ĐT Việt Nam.

Chỗ dựa lớn nhất bất ngờ biến thành nỗi lo chưa có lời giải cho HLV Park Hang-seo - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng chưa tạo được sự yên tâm nơi hàng thủ Viettel.

Hai trung vệ được xem như trụ cột của ĐT Việt Nam là Ngọc Hải và Tiến Dũng cũng đang có dấu hiệu sa sút. Là cặp trung vệ trụ cột của Viettel nhưng trong 4 trận gần nhất, Ngọc Hải và Tiến Dũng phối hợp với nhau không thực sự ăn ý, khiến đội nhà phải nhận tới 9 bàn thua.

Trong trận đấu mới nhất với Than Quảng Ninh ở vòng đấu thứ 12, bộ đôi này tiếp tục thể hiện một phong độ đáng lo ngại khi "để sổng" Kouassi và Mạc Hồng Quân trong các tình huống phòng ngự không quá phức tạp, khiến đội nhà đánh rơi 3 điểm trên sân Hàng Đẫy (hòa 3-3).

3 cầu thủ còn lại cũng khiến người ta phải lo lắng theo những cách khác nhau. Văn Thanh mới trở lại được 4 trận sau hơn 6 tháng dưỡng thương nhưng lại mới bị chấn thương căng cơ gặp phải trong trận đấu với SHB.Đà Nẵng và chưa chắc đã kịp bình phục.

Trọng Hoàng thì đã không thi đấu một trận chính thức nào kể từ khi kết thúc Asian Cup 2019 (do CLB Viettel không kịp đăng ký anh vào danh sách thi đấu ở lượt đi). Còn Tấn Sinh đang không có phong độ tốt khi đang cùng Quảng Nam "chìm" ở dưới đáy của bảng xếp hạng V-League 2019.

Chúng ta hãy cùng chờ xem HLV Park Hang-seo có thể giúp các học trò ở hàng phòng ngự ĐT Việt Nam lấy lại phong độ cao nhất để chơi tốt ở King’s Cup hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại