Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao?

Bình Yên |

La Thành vẫn tham gia các dự án phim điện ảnh, đóng kịch tại sân khấu nhưng hạn chế sử dụng mạng xã hội.

La Thành sinh năm 1987 và là một diễn viên sân khấu, hài kịch quen thuộc với khán giả phía Nam.

Ngoài lối diễn xuất tự nhiên, La Thành còn sở hữu gương mặt ngây thơ, hài hước và thường xuyên được các đạo diễn, nhà làm phim chọn để đóng các nhân vật ngốc nghếch.

Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 1.

La Thành là một danh hài quen thuộc tại TP.HCM.

Chỉ vài năm hoạt động nghệ thuật, La Thành đã có được nhiều vai diễn trong các dự án ăn khách như: Chuyện tình Bangkok, Thần tiên cũng nổi điên, Chiến dịch chống ế, 49 ngày...

Là một nghệ sĩ trẻ, được rất nhiều người đánh giá cao về sự tiềm năng, tuy nhiên khoảng đầu năm 2017, La Thành vắng bóng trên cả màn ảnh lẫn sân khấu. Thời điểm đó, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều tin đồn nam danh hài vướng nợ nần vì cờ bạc và đã trốn nợ.

Ngay trong thời điểm phim "Sắc đẹp ngàn cân" phiên bản Việt có vai diễn của La Thành ra rạp (tháng 8/2017 - pv), nam nghệ sĩ cũng không tham gia bất kì hoạt động quảng bá nào.

Sự "mất tích" của La Thành khiến cho không ít đồng nghiệp, khán giả tò mò và lo lắng.

Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 2.

Suốt thời gian trốn nợ, La Thành chỉ liên lạc với Anh Đức (đội mũ - pv) và Hoàng Phi.

Phải đến gần cuối tháng 10/2017, La Thành mới lộ diện trở lại khi tham gia một suất diễn hài kịch. Khi tái xuất, La Thành xác nhận chuyện nợ nần. Tuy nhiên anh cho biết chỉ nợ 3 tỷ đồng chứ không phải 10 tỷ đồng như một số thông tin được bàn tán trên mạng xã hội.

Về nguyên nhân phải sống ẩn dật trong suốt 7 tháng, La Thành tâm sự anh từng hùn vốn làm ăn với vài người, nhưng quá cả tin nên phải ôm nợ. Trong lúc khó khăn, anh tìm đến con đường cờ bạc để mong kiếm tiền nhanh.

Càng chơi, La Thành càng cuốn sâu vào nợ nần, vay nặng lãi. Nhưng đều giai đoạn số tiền nợ đã lên cao, anh bị các chủ nợ tạo sức ép, đe dọa và công việc bị ảnh hưởng nhiều. Không thể chịu được áp lực lớn, La Thành đành bỏ trốn, đến sống nhờ nhà bà con xa ở Long An.

Hàng ngày, anh phụ giúp người thân việc làm bánh mì và chỉ liên lạc với 2 người bạn đồng nghiệp là Anh Đức, Hoàng Phi.

Khi tạm xa showbiz, La Thành không dám lên mạng đọc tin tức. Chỉ lúc nào nhớ nghề, anh mới xem một số clip, nghe nhạc và luôn bật khóc một mình.

Sau này nhận được sự động viên của đồng nghiệp và có sự hỗ trợ một phần của một nữ doanh nhân cũng là bạn thân của Anh Đức, La Thành mới mạnh dạn trở lại. 

Vẫn còn ôm số nợ khá lớn khi tái xuất, gần 2 năm qua, La Thành chăm chỉ tham gia nhiều dự án phim để có tiền trang trải.

Có thể điểm qua một vài bộ phim La Thành tham gia trong thời gian qua gồm: "Hoán đổi" đóng cùng Việt Hương, Nhã Phương, Trấn Thành; "Thập tam muội" đóng cùng Thu Trang, Tiến Luật; "Vu quy đại náo" đóng cùng Ngọc Trinh, Diệu Nhi…

Cũng từ ngày tái xuất cho đến nay, La Thành duy trì thói quen hạn chế sử dụng mạng xã hội. Trong năm 2018, cũng có nhiều nghi vấn mới về chuyện nợ nần của nam danh hài, song La Thành không lên tiếng giải thích.

Việc từng sống khổ sở, sự nghiệp bị ảnh hưởng vì cờ bạc của La Thành là bài học đắt giá cho những ai còn đam mê trò đỏ đen.

Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 4.

Sau khi tái xuất, La Thành vẫn đi đóng kịch và tham gia phim.

Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 5.
Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 6.

Bộ phim mới nhất anh đóng là "Vu quy đại náo".

Danh hài trẻ phải trốn nợ 7 tháng vì cờ bạc giờ ra sao? - Ảnh 7.

Hiện tại, La Thành hạn chế sử dụng mạng xã hội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại