Vụ người phụ nữ tử vong trong bếp ở Sài Gòn: Nghi can khai do thù tức từ món nợ 300.000 đồng

Minh Toàn |

Hiệp uống nước thiếu nợ bà T. số tiền hơn 300 ngàn đồng nên bà T. nói nặng nhẹ. Nghĩ người phụ nữ xem thường mình nên Hiệp dùng chai đập vào đầu bà này rồi lấy vàng, tiền bỏ trốn.

Ngày 31/5, Công an quận Thủ Đức, TPHCM đang giữ đối tượng Nguyễn Tấn Hiệp (51 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Nạn nhân là bà Trần Thị T. (60 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, là hàng xóm của Hiệp).

Tại cơ quan công an, Hiệp khai nhận hành vi sát hại bà T. vì có mâu thuẫn cá nhân. Theo đó, Hiệp vốn là thợ hồ và thuê trọ ở phía sau nhà bà T. tại con hẻm số 520 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.

Bà T. vốn mở hàng bán nước giải khát cà phê nên Hiệp thường hay ghé uống. Giữa bà T. và Hiệp thường hay nói chuyện và Hiệp cũng hay ăn cơm ở nhà bà T.. Trong khoảng thời gian gần đây, Hiệp có uống nước và thiếu nợ bà T. số tiền hơn 300 ngàn đồng.

Vụ người phụ nữ tử vong trong bếp ở Sài Gòn: Nghi can khai do thù tức từ món nợ 300.000 đồng - Ảnh 1.

Công an phong toả khám nghiệm hiện trường. Ảnh: M.T

Hiệp khai do bà T. có nhiều lời lẽ nặng và coi thường mình nên Hiệp tức tối nảy sinh ý định sát hại bà này. Chiều 29/5, Hiệp đi sang nhà bà T. nói chuyện thì xảy ra cự cãi. Lúc này, bà T. đi vào khu vực nhà bếp của căn nhà thì Hiệp lấy chai nước thủy tinh đi theo.

Khi tới bếp, Hiệp dùng chai đập và đầu khiến bà T. gục tại chỗ. Sau đó, Hiệp dùng chai đánh thêm nhiều phát cho tới khi bà T. không còn cử động. Hiệp kiểm tra phát hiện bà T. tử vong thì lục lọi lấy dây chuyền vàng, nhẫn vàng và 2 triệu đồng rồi bỏ trốn về tỉnh Đồng Nai.

Chiều 30/5, trinh sát công an phát hiện Hiệp nên đã khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Như đã thông tin khoảng 18h30 ngày 29/5, người con trai của bà T. đi làm trở về căn nhà ở trong hẻm số 520 đường quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM.

Khi vừa vào bên trong, anh này phát hiện mẹ mình là bà T. nằm bất động trong khu vực bếp với nhiều vết máu nên hô hoán cho người dân xung quanh.

Qua khám nghiệm hiện trường, công an xác định bà T. tử vong ở nhà bếp, trên vùng đầu có nhiều thương tích. Các cánh cửa nhà đều khóa trái, riêng cửa ở bếp lại có móc sắt bên ngoài…

Cạnh thi thể bà T. có 1 chai thủy tinh bị vỡ, nhiều tài sản như: nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc đeo tay, đôi bông tai và khoảng 10 triệu đồng đã biến mất. Trích xuất camera an ninh, công an xác định Hiệp là nghi can gây án nên truy bắt giữ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại