Vũ "nhôm" bị kiểm soát chặt chẽ, thiếu tự tin tại phiên xử phúc thẩm

Quốc Chiến |

So với phiên xử trước, Vũ "nhôm" bị còng và được lực lượng hỗ trợ tư pháp kiểm soát, áp giải chặt chẽ hơn. Cựu Chủ tịch Công ty Bắc Nam cũng khai bản thân có quốc tịch chính thức của Antigua và Barbuda.

Tại phiên xử hồi tháng 4/2019, Vũ 'nhôm' đến tòa với mái tóc bóng loáng, tự do bắt tay trò chuyện với luật sư và người thân (Thực hiện: Quốc Chiến)

Ngày 27/5, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm", Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) đối với bản án 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản".

Theo nội dung kháng cáo, Vũ "nhôm" cho rằng bản thân không phạm tội, khẳng định cấp sơ thẩm chưa đánh giá toàn diện, khách quan chứng cứ trong hồ sơ vụ án. Kết luận của cơ quan điều tra và chứng cứ được thẩm tra tại tòa có mâu thuẫn nên không đủ căn cứ buộc tội bị cáo lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cựu chủ tịch Công ty Bắc Nam cho rằng nội dung cáo buộc về mình là sai sự thật, không có chứng cứ pháp lý, có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ. Về số tiền hơn 200 tỷ đồng, Vũ cho rằng chỉ là quan hệ dân sự vay mượn với Tổng giám đốc Trần Phương Bình.

Vũ nhôm bị kiểm soát chặt chẽ, thiếu tự tin tại phiên xử phúc thẩm - Ảnh 2.

Phan Văn Anh Vũ tại phiên xử.

Diễn ra trễ hơn so với các phiên xử thường lệ khi gần 9h sáng, Vũ "nhôm" không được tự do như những phiên xử trước. Sát giờ xử, ông ta mới được dẫn vào phòng xử với đôi tay bị còng cứng, 3 đồng chí công an đứng phía sau và hai bên kiểm soát chặt chẽ.

Vẫn bộ đồ sơ mi tối màu, Vũ vẫn mập mạp, với mái tóc cắt cao hơn, vuốt keo bóng loáng. Vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng nhưng cựu chủ tịch Công ty Bắc Nam có vẻ thiếu tự tin hơn những phiên xử trước. Ông ta quay xuống trầm ngâm nhìn những người quen một lúc lâu.

Tại phần thủ tục, HĐXX cho biết một số luật sư xin vắng mặt, nhưng các bị cáo vẫn có luật sư khác bào chữa nên tòa tiếp tục làm việc.

Trong phần thẩm tra lý lịch, Vũ vẫn tỏ ra bình tĩnh, rành mạch cho biết bản thân có 3 tên là Phan Văn Anh Vũ, Phan Văn Sáu và Trần Đại Vũ. Đồng thời, Vũ cho biết giữ nguyên yêu cầu kháng cáo toàn bộ bản án.

"Cáo trạng của VKSND Tối cao hoàn toàn không đúng sự thật, không có chứng cứ pháp lí. Buộc tội tôi dựa trên những suy đoán không có thật của cơ quan cảnh sát điều tra và có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án", Vũ trình bày lại nội dung kháng cáo.

Ông ta cũng bổ sung ngoài quốc tịch Việt, bản thân đã chính thức là công dân Antigua và Barbuda từ năm 2017. Đây là một quốc gia nổi tiếng về du lịch gồm hai hòn đảo chính và nhiều đảo nhỏ, nằm giữa biển Caribê và Bắc Đại Tây Dương, phía đông - đông nam lãnh thổ Puerto Rico. 

Sau phần công bố bản án sơ thẩm của đại diện VKSND TP HCM, HĐXX  cấp phúc thẩm đang chuẩn bị bắt đầu xét hỏi. Phiên xử này dự kiến kéo dài 2 tuần.

Vũ nhôm bị kiểm soát chặt chẽ, thiếu tự tin tại phiên xử phúc thẩm - Ảnh 3.

Ông Trần Phương Bình, cựu Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á.

Theo bản án sơ thẩm, Trần Phương Bình được xác định có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" chiếm đoạt của Ngân hàng Đông Á hơn 2.000 tỷ đồng và gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 1.560 tỷ đồng.

Vũ "nhôm" có hành vi "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", trong việc ký chứng từ nộp khống 200 tỷ đồng để Công ty CP xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của Ngân hàng Đông Á, chiếm đoạt của nhà băng này 200 tỷ đồng và hơn 3 tỷ đồng tiền lãi.

Đối với 13,4 triệu USD, Vũ "nhôm" khai mượn của Trần Phương Bình và không biết Bình lấy khoản tiền này của ngân hàng để cho mượn. Qua đó, HĐXX sơ thẩm xác định, Vũ "nhôm" phải chịu trách nhiệm hoàn trả 13,4 triệu USD cho ngân hàng Đông Á. Các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức cho cấp trên thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 12 năm ngoái, ông Bình bị tuyên phạt mức án chung thân về hai tội "Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Vũ "nhôm" nhận 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Tổng hợp với bản án 8 năm tù TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó (đã có hiệu lực), bị cáo phải nhận 25 năm tù. Các bị cáo khác lãnh 2 năm tù (nhưng cho hưởng án treo) đến 30 năm tù.

Trước đó, tại phiên phúc thẩm ngày 22/4, HĐXX xét thấy việc vắng mặt của nhiều bị cáo cũng như luật sư ảnh hưởng đến quá trình xét xử nên quyết định dừng phiên toà.

Vũ "nhôm" nổi nóng tại phiên xử hồi tháng 4/2019 (CLIP: Quốc Chiến)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại