Giá nửa triệu đồng/kg, chưa biết ngon hay không nhưng tôm càng đỏ ấn chứa đầy nguy hại

Ngọc Anh |

Theo Bộ NN&PTNT, tôm càng đỏ là loài thủy sinh nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, sống rất khỏe, ưa đào hang, hoạt động về đêm và có sức chống chịu, thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

Theo Bộ NN&PTNT, tôm càng đỏ là loài thủy sinh nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, sống rất khỏe, ưa đào hang, hoạt động về đêm và có sức chống chịu, thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác.

23-05-2019 Ngăn chặn tôm càng đỏ vào Việt Nam, hải quan kiểm soát đường mòn, lối mở 22-05-2019 Tôm càng đỏ nguy hại 'đổ bộ' vào Việt Nam: Do chiến tranh thương mại Mỹ-Trung? 21-05-2019 Tổng kiểm tra, xử phạt nhà hàng, siêu thị kinh doanh tôm hùm đỏ

Giá nửa triệu đồng/kg, chưa biết ngon hay không nhưng tôm càng đỏ ấn chứa đầy nguy hại - Ảnh 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại