Bé gái 4 tuổi bị xe khách của nhà xe Tân Lập Thành cán ngang đầu chết thảm

N. XUÂN |

Chở con gái 4 tuổi trên xe gắn máy, chị Phượng bị xe khách của nhà xe Tân Lập Thành chạy cùng chiều vượt lên tông phải. Hậu quả, bé gái bị xe khách cán ngang đầu, tử vong tại chỗ.

Một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và xe gắn máy xảy ra vào khoảng 11h30 ngày 25/5, tại ngã 3 giao lộ giữa đường Đinh Bộ Lĩnh và Nguyễn Văn Nguyễn (thuộc P.8, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang), khiến một bé gái 4 tuổi chết thảm.

Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Phượng (31 tuổi, ngụ xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) điều khiển xe gắn máy chở con gái là bé Trần Ngọc Vy (4 tuổi) chạy trên đường Đinh Bộ Lĩnh.

Khi đến ngã 3 giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Nguyễn và Đinh Bộ Lĩnh (thuộc P.8, TP. Mỹ Tho) thì từ phía sau có xe ô tô khách mang biển số 63B-01848 (hiện chưa rõ danh tính tài xế) của nhà xe Tân Lập Thành đang chạy cùng chiều vượt lên để chuyển hướng rẽ vào đường Nguyễn Văn Nguyễn thì xảy ra va chạm với xe máy của chị Phượng.

Cú va chạm mạnh làm chiếc xe gắn máy ngã xuống đường, bé Vy bị ô tô khách cán ngang đầu chết tại chỗ. Thấy con bị xe khách cán chết, chị Phượng không kìm được cảm xúc khóc than thảm thiết.

Nhận tin báo, công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại