Huỳnh Kiến An: "Khi tôi xem phim Vợ ba, tôi khâm phục tài diễn xuất bé Trà My"

Nguyễn Huy |

"28 quốc gia đã mua bản quyền phim "Vợ ba" về chiếu. Nếu phim Vợ ba cổ xúy cho nạn ấu dâm thì chẳng lẽ họ mang phim về để gieo rắc hậu quả cho nước họ", nghệ sĩ Huỳnh Kiến An bày tỏ.

Phim "Vợ ba" dù đoạt nhiều giải thưởng quốc tế nhưng gây tranh cãi gay gắt trước khi được trình chiếu tại Việt Nam. Ý kiến phản biện cho rằng việc để một diễn viên 13 tuổi, bé Nguyễn Phương Trà My, đóng cảnh nóng là điều phản cảm.

Sự việc căng thẳng đến mức Cục điện ảnh lên tiếng xem xét lại việc phim có nên được chiếu hay không, và nhà sản xuất chủ động rút phim ra khỏi rạp. Mới đây, phim đã bị phạt 50 triệu đồng vì để diễn viên nhí đóng "cảnh nhạy cảm của người lớn".

Trước sự việc này, để rộng đường dư luận, phóng viên đã có buổi trò chuyện với nghệ sĩ Huỳnh Kiến An, một nghệ sĩ có bề dày kinh nghiệm và có uy tín trong thế giới showbiz Việt.

"Khâm phục tài diễn xuất của bé Trà My"

Thưa nghệ sĩ Huỳnh Kiến An, với tư cách là nghệ sĩ lâu năm và am hiểu về tình hình phim ảnh Việt, anh nghĩ gì về việc phim "Vợ ba" bị cấm chiếu?

Trước tiên tôi xin minh xác lại, phim "Vợ ba" chưa bị cấm chiếu. Bộ văn hóa ra thông tư yêu cầu Cục điện ảnh rà soát lại việc xem xét việc cấp giấy phép cho phim "Vợ ba". Nhà sản xuất chủ động rút phim ra khỏi rạp vì không chịu được áp lực dư luận, tránh tổn thương cho diễn viên.

Tôi đánh giá rất cao hành động nhân văn này của nhà sản xuất vì họ không quan tâm đến doanh thu mà chỉ nỗ lực bảo vệ diễn viên của mình.

Huỳnh Kiến An: Khi tôi xem phim Vợ ba, tôi khâm phục tài diễn xuất bé Trà My - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An ngoài đời.

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An nghĩ gì về dư luận cho rằng một diễn viên 13 tuổi đóng cảnh nóng là phản cảm, gây bức xúc?

Tôi nghĩ bất cứ vấn đề gì cũng có ý kiến phản ánh đa chiều dư luận. Đa phần ý kiến khán giả tập trung vào việc cô gái 13 tuổi đóng cảnh nhạy cảm.

Thay vì trả lời câu hỏi này, tôi muốn chia sẻ câu chuyện của tôi khi đóng cảnh nóng. Tôi là diễn viên lâu năm. Tôi từng đóng cảnh giường chiếu trong phim "Đôi mắt ân tình" của đạo diễn Xuân Cường. Tôi phải đóng 5 cảnh giường chiếu trong phim này.

Tôi tự hào mình đóng được nhiều loại vai, thể hiện tốt nhiều mặt cảm xúc, nhưng tôi thất bại trong cảnh giường chiếu bởi không đơn giản như mọi người nghĩ, hai người đóng cảnh làm tình là chỉ có họ ở phim trường.

Xung quanh chiếc giường có thư ký, hậu đài, quay phim, và rất nhiều người khác bu quanh. Tôi dù kinh nghiệm nhiều vẫn bị căng thẳng không tập trung diễn được. Hồi hộp đến đổ mồ hôi. Đạo diễn buộc phải cho tôi diễn ước lệ, lướt cảnh để cứu thua.

Khi tôi xem phim "Vợ ba", tôi khâm phục tài diễn xuất bé Trà My, và tài năng đạo diễn Phương Anh. Đây là phim có nhiều cảnh đẹp và sạch sẽ.

Tôi ngạc nhiên khán giả xem phim lại không quan tâm đến nội dung, diễn xuất của diễn viên, không quan tâm đến thông điệp phim mà chỉ quan tâm chuyện hậu trường của phim.

Khi lên án gay gắt như thế công chúng không nghĩ đến cảm xúc của Trà My, một diễn viên còn nhỏ tuổi. Thậm chí có những lời nói xúc phạm gia đình của cô bé. Tôi đọc báo thấy gia đình Trà My cho rằng họ rất hạnh phúc và không có gì tiếc nuối khi tham gia phim. Họ không bị khủng hoảng trước sức ép dư luận. Tôi mừng vì điều này.

Huỳnh Kiến An: Khi tôi xem phim Vợ ba, tôi khâm phục tài diễn xuất bé Trà My - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An trên phim. Anh chia sẻ, anh từng đóng cảnh nóng nhưng diễn không đạt vì quá áp lực nên anh rất khâm phục khả năng diễn xuất của bé Trà My và đạo diễn Phương Anh.

Tôi chấm phim "Vợ ba" điểm A!

Anh đất giá chất lượng phim "Vợ ba" như thế nào, thưa nghệ sĩ Huỳnh Kiến An ?

Nếu có thang điểm đánh giá, tôi cho phim điểm A. Nội dung phim nói về thân phận người phụ nữ sống trong thời phong kiến. Người con gái mới 13, 14 tuổi phải đảm đương trách nhiệm của người vợ, người mẹ. Suốt đời sống quẩn quanh trong ngôi nhà ấy.

Khi họ già đi, xấu đi thì chồng có quyền cưới vợ khác. Phải trải qua nhiều thế hệ có sự tiến bộ thì người phụ nữ ngày nay có quyền bình đẳng với đàn ông. 

Bộ phim đưa chúng ta về thời kỳ người phụ nữ sống trong sự bất công.

Thế nên bộ phim không phải vô lý khi nhận được 10 giải thưởng của 10 ban giám khảo quốc tế. Có đến 28 quốc gia đã mua bản quyền phim "Vợ ba" về chiếu cho công chúng nước họ xem. 

Trong đó có cả nước Mỹ là cường quốc phim ảnh.

Tôi nghĩ tất cả những người quyết định mua phim về nước họ chiếu đó không yếu về chuyên môn, hay kém nhận thức.

Ấu dâm nước nào cũng có. Nếu phim "Vợ ba" cổ xúy cho nạn ấu dâm thì chẳng lẽ họ mang phim về để gieo rắc hậu quả cho nước họ?

Thành thử tôi nghĩ họ sẽ ngạc nhiên khi biết số phận của bộ phim rất éo le ngay trên chính đất nước tạo ra nó. Trong khi đó, đất nước họ phải bỏ tiền ra mua. Với tư cách một người làm nghề, tôi rất vui vì phim Việt Nam bán được ra quốc tế. Điều này quả thật rất hiếm.

Tôi nghĩ các nhà chuyên môn quốc tế mua phim về chiếu tại nước họ nhìn về khán giả Việt Nam, nhìn về xã hội chúng ta, họ sẽ nghĩ gì. Tôi nghĩ các bạn có thể tìm ra câu trả lời.

Cảm ơn anh đã chia sẻ!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại