Bị bạn trai giao cấu khi đi chơi, bé gái tiết lộ từng bị 2 anh em hàng xóm hiếp dâm suốt 2 năm

Văn Minh |

Sau khi toà tuyên án chồng lãnh 18 năm tù về tội hiếp dâm bé gái dưới 16 tuổi tại huyện Cờ Đỏ (TP Cần Thơ), người vợ đang mang bầu hơn 8 tháng gục khóc bởi bi kịch của gia đình và sự việc diễn ra suốt 2 năm trời.

Hai anh em gây án hiếp dâm

Ngày 24/5, TAND TP Cần Thơ tuyên phạt bị cáo Hồ Tuấn Hùng (39 tuổi) 8 năm tù về tội "Giao cấu với người đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" và em ruột là Hồ Văn Đil (28 tuổi, ngụ xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ) 18 năm tù về tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi".

Theo cáo trạng, ngày 30/11/2018, bà Nguyễn Thị Ánh T. (40 tuổi) đến Công an xã Trung Hưng tố giác việc con gái dưới 16 tuổi bị xâm hại. Cơ quan điều tra đã xác minh, qua ngày hôm sau bắt khẩn cấp Đil và Hùng.

Cả hai khai nhận nhiều lần dụ dỗ E. (SN 2004, ngụ cùng xã) quan hệ, cưỡng hiếp. Chiều một ngày tháng 5/2016, Đil lợi dụng lúc vắng người, khống chế cưỡng hiếp nạn nhân. Sau lần đó, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2017 đến đầu tháng 9/2018, Đil tiếp tục 5 lần tiếp tục cưỡng hiếp nạn nhân.

Hùng thừa nhận, từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018 đã nhiều lần giao cấu với nạn nhân. Mỗi lần thoả mãn, Hùng cho nạn nhân từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng.

Bị bạn trai giao cấu khi đi chơi, bé gái tiết lộ từng bị 2 anh em hàng xóm hiếp dâm suốt 2 năm  - Ảnh 2.

Hùng (bên trái) và em trai tại toà.

Theo kết luận giám định, thời điểm nạn nhân bị xâm hại có độ tuổi từ 14 đến 15 tuổi. Đil xâm hại khi nạn nhân chưa đủ 13 tuổi. Theo HĐXX, Hùng và Đil đã lợi dụng sự ngây thơ của bé gái chưa đủ 16 tuổi và xâm hại tình dục trong thời gian dài.

Trong quá trình điều tra, từ ngày 19/11/2018 đến ngày 29/11/2018, E. bỏ nhà đi chơi với bạn trai là Trương Tuấn Thanh (24 tuổi, ngụ xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

Trong khoảng thời gian này, Thanh 9 lần xâm hại tình dục nạn nhân. Hôm sau, E. về nhà thì gia đình gặng hỏi và bất ngờ tiết lộ đã bị Đil và Hùng giao cấu trong thời gian dài.

Đối với trường hợp của Trương Tuấn Thanh, có hành vi giao cấu với nạn nhân, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang thụ lý.

Nghe toà tuyên án chồng lãnh 18 năm tù, vợ của Đil ôm mặt khóc. Chị cho biết hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Khi chồng bị bắt, chị đang mang thai khoảng 3 tháng.

"Đầu tháng sau là em sinh con. Sự việc xảy ra gần 2 năm trời, trong nhà không ai hay biết", người phụ nữ này nói và đứng khóc trước sân toà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại