Dù có "họ hàng xa", Israel vẫn không dám cử quan chức cấp cao tới chúc mừng ông Zelensky: Sợ Nga "phật lòng"?

Tất Đạt |

Động thái của Israel đã vấp phải một số phản ứng trái chiều từ cộng đồng người Do Thái ở Ukraine.

Tân tổng thống Ukraine Vladimir Zelenky sinh ra tại Kryvyi Rih trong một gia đình gốc Do Thái. Tuy nhiên, theo Times of Israel, trong suốt quá trình tranh cử và các cuộc phỏng vấn, ông Zelensky hầu như đều tránh nhắc đến việc này.

Tại buổi lễ tuyên thệ nhậm chức ngày hôm qua (20/5) ở Kiev, không có một bộ trưởng hoặc quan chức cấp cao nào của Israel có mặt tại sự kiện. Thay vào đó, Israel chỉ cử đại sứ Israel tại Kiev là ông Joel Lion tới để đại diện.

Trong khi đó, hơn 50 quốc gia khác, bao gồm Mỹ và Canada, đều cử các quan chúc cấp cao tới dự buổi lễ. Không có đại diện nào của Nga xuất hiện bởi mối quan hệ giữa Kiev và Mosvka vẫn đang hết sức căng thẳng quanh vấn đề Crimea.

Phản ứng lại việc này, cộng đồng người Ukraine gốc Do Thái cho rằng chính phủ Israel do dự cử người tới chúc mừng "người họ hàng xa" Zelensky là vì sợ làm "mất lòng" Nga.

Cũng theo cộng đồng này, động thái của Israel có thể sẽ phản tác dụng và gây hại tới mối quan hệ lâu dài với chính quyền mới ở Ukraine. Bên cạnh đó, các nhà phân tích nhận định Ukraine cũng mong chờ một quan chức cấp cao hơn đại sứ Israel tới dự buổi lễ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gọi điện để chúc mừng chiến thắng của ông Zelensky vào tháng trước. Tuy nhiên, hành động này dường như không đủ để củng cố mối quan hệ hai nước.

Ông Zelensky đã thắng áp đảo trong cuộc bỏ phiếu tổng thống với tỉ lệ 73%. Khi nhậm chức, ông Zelensky đã ngay lập tức thực hiện lời hứa khi tranh cử của mình là giải thể Quốc hội Rada.

Bên cạnh đó, tân tổng thống cũng không sử dụng xe để tới lễ nhậm chức như truyền thống trước đó mà đi bộ tới thủ đô Kiev. Nhiều người dân đã tới để chứng kiến hoạt động này và chúc mừng ông Zelensky. Được bốn vệ sĩ hộ tống, ông Zelensky hào hứng đập tay với một số người dân, và thậm chí còn dừng chân để chụp ảnh selfie cùng họ.

Trước khi giải thể Quốc hội, ông Zelensky yêu cầu Rada thông qua dự luật chống làm giàu bất hợp pháp và sa thải Bộ trưởng Quốc phòng, người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine.

Trong bài phát biểu hùng hồn trong lễ nhậm chức, ông Zelensky tuyên bố trước Quốc hội rằng mục tiêu chính của ông là đem lại hòa bình cho miền đông Ukraine, nơi quân đội chính phủ đang chiến đấu chống lại phe nổi dậy do Nga hậu thuẫn trong 5 năm vừa qua.

"Tôi sẽ làm tất cả để những người anh hùng của chúng ta không thiệt mạng ở đó. Chúng ta không phải là những người bắt đầu chiến tranh. Nhưng chúng ta phải là những người kết thúc nó," ông Zelensky nói.

Tân tổng thống thúc giục những cựu quan chức của chính quyền thời ông Poroshenko từ chức, để "giải phóng các vị trí điều hành, dành chỗ cho những người nghĩ về thế hệ tương lai, chứ không phải về những cuộc bầu cử tương lai".

Tân tổng thống kết thúc bài phát biểu của ông tại quốc hội bằng việc nhắc tới sự nghiệp làm diễn viên của mình.

"Suốt cuộc đời mình, tôi đã cố gắng làm mọi thứ để làm người dân Ukarine được vui cười. Trong 5 năm tới, tôi sẽ tiếp tục cố gắng để các bạn, những người dân Ukraine, không ai phải khóc nữa."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại