Nữ nghi phạm chủ mưu giết người bỏ xác vào bê tông "gây án man rợ, đối diện khung tử hình"

Quốc Chiến |

Theo nhận định của chuyên gia luật, nữ nghi phạm chủ mưu Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), đang đối diện với khung hình phạt cao nhất là tử hình cho tội giết người, phi tang xác có tính chất man rợ.

Ngày 20/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án giết người, phi tang thi thể gây xôn xao dư luận xảy ra tại xã Hưng Hòa (huyện Bàu Bàng, Bình Dương). Đến nay, theo điều tra bước đầu, 4 nghi phạm trong vụ án gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi), Lê Phú Hạnh (54 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi).

Trong đó, cơ quan điều tra bước đầu xác định Thiên Hà là chủ mưu vụ việc. Cô ta bị nghi ngờ liên quan trực tiếp đến cái chết của 2 nạn nhân Trần Trí Thành (ngụ TP HCM) và Trần Đức Linh (quê Nghệ An).

Nữ nghi phạm chủ mưu giết người bỏ xác vào bê tông gây án man rợ, đối diện khung tử hình - Ảnh 1.

Ba nghi can Hoa, Hà và Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, anh Linh được cho là tự tử trong một villa ở Bà Rịa - Vũng Tàu. Các nghi phạm khai do Linh thấy mình bị "phần quỷ" lấn át.

Nạn nhân Thành xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hà sau đó. Thành bị cho là không phù hợp với giáo phái lạ. Từ đó, Hà và Thảo nảy sinh ý định sát hại nạn nhân.

Cụ thể, khi thấy anh Thành có nhiều biểu hiện lạ, hai nữ nghi phạm đã chích điện cho nạn nhân ngất xỉu rồi ra tay sát hại. Họ tự tay mua thùng nhựa, trà, xi măng về để phi tang xác.

Trao đổi với phóng viên, luật sư Hà Ngọc Tuyền (Đoàn luật sư TP HCM), cho rằng hành vi của các nữ nghi phạm chính có dấu hiệu phạm vào tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật Hình sự năm 2015, với khung hình phạt cao nhất lên tới tù chung thân hoặc lên tới tử hình.

Qua lời khai ban đầu được báo chí đăng tải, luật sư Tuyền cho rằng hành vi của các nghi phạm có nhiều tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, có tính chất côn đồ, gây án một cách man rợ... quy định tại Điều 123 BLHS 2015.

"Các nghi phạm khai nhốt nạn nhân vào phòng, dụ đưa tay châm cứu để chích điện bất tỉnh, rồi siết cổ nạn nhân đến tử vong. Tùy theo mức độ, tính chất của hành vi mà các bị cáo có thể nhận mức án khác nhau, khung hình phạt cao nhất có thể là tử hình", luật sư Tuyền nói.

Nữ nghi phạm chủ mưu giết người bỏ xác vào bê tông gây án man rợ, đối diện khung tử hình - Ảnh 2.

Cơ quan điều tra đang làm rõ cái chết của nạn nhân Linh.

Ngoài ra, nếu cơ quan điều tra có chứng cứ chứng minh các nữ nghi phạm có liên quan trực tiếp tới các chết của nạn nhân Linh, thì họ phải chịu thêm tình tiết tăng nặng: "Giết 2 người trở lên" quy định tại điều a, Điều 123 BLHS 2015.

Chuyên gia luật này cho rằng, hành vi của các nữ nghi phạm có thể bị xem xét thêm tội "Xâm phạm mồ mả, thi thể, hài cốt" quy định tại điều 204, BLHS 2015.

Đối với 2 nghi phạm Hoa và Hạnh, luật sư Tuyền cho rằng phải xác định rõ hơn vai trò của họ. Trường họp, cả hai cùng tham gia bàn bạc, lên kế hoạch sát hại nạn nhân thì sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm "Giết người".

Tuy nhiên, trường hợp Hoa và Hạnh không trực tiếp giết người, không tham gia bàn bạc nhưng biết hành vi này mà không tố giác; hoặc tiếp tay phi tang thì có thể bị xử lý về hành vi "Không tố giác tội phạm" (Điều 390) hoặc "Che giấu tội phạm" (Điều 389). Khung hình phạt cho hành vi này lần lượt từ 3-5 năm tù.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục làm rõ cái chết của 2 nạn nhân trong vụ án. Song, kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Trần Trí Thành (ngụ TP.HCM) được phát hiện trong thùng nhựa đổ đầy bê-tông - tử vong có thể do nghẹt thở. Các vết thương trên cơ thể nạn nhân Thành có thể do bị đâm bằng vật sắc nhọn.

Thi thể của Trần Đức Linh (quê Nghệ An) được tìm thấy trong thùng nhựa bọc nilông, hai bên cổ có bầm tụ máu, lớp da và bên trong ngực có dấu hiệu bầm tụ máu nhưng không rõ ràng. Do vậy, cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ việc nạn nhân này tử vong có phải do tự tử hay bị sát hại.

Căn nhà xảy ra vụ án vừa được ông Nguyễn Minh Vương (ngụ thị xã Tân Uyên) bán lại cho ông Nguyễn Thanh Huân (xã Hưng Hòa).

Chiều 15/5, ông Huân thuê người đến dọn nhà thì phát hiện một bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông và một phuy khác bọc kín nilon bên ngoài. Quá trình đập phá bê tông để di dời bồn nhựa, người đàn ông hoảng hốt phát hiện trong có xác người. Nhận được tin báo, công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Rạng sáng 18/5, nhóm 4 phụ nữ lái chiếc ôtô Ford 7 chỗ, biển số 51A-71... tình nghi liên quan đến vụ việc bị tạm giữ ở khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại