Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào?

Xuân Phương |

Sau hơn 3 ngày phát hiện 2 thi thể trong bê tông ở một căn nhà, cơ quan điều tra đã bắt được một nhóm nghi phạm có liên quan đến vụ án này.

VÔ TÌNH PHÁT HIỆN 2 THI THỂ

Chiều tối 15/5, ông Nguyễn Thanh Huân (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) mua căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa) của ông Nguyễn Minh Vương, trong tình trạng khóa trái cửa vì trước đó nhóm người thuê nhà thuê dài ngày.

Khi trèo vào trong nhà, phá khóa cổng và cửa để dọn nhà, ông Huân phát hiện 1 bồn nhựa bên trong đổ đầy bê tông. Ông Huân thuê người đập khối bê tông, phát hiện 1 thi thể bên trong.

Rạng sáng 16/5, sau khi khám nghiệm hiện trường đưa thi thể thứ nhất ra ngoài, công an phát hiện tiếp 1 thùng phuy nhựa được đổ bê tông, keo và trong đó có thi thể người thứ 2.

Sau đó, công an xác định được 3 người đã thuê căn nhà số 90 và phát văn bản truy tìm vào tối 16/5.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 1.

Công an khám nghiệm hai thi thể xấu số

Cơ quan điều tra đã xác định một người tên Phạm Thị Thiên Hà (SN 1988), người thứ 2 là Trịnh Thị Hồng Hoa (SN 1953). Cả hai cùng có hộ khẩu tại đường Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM.

Chiếc ô tô thường xuyên xuất hiện ở căn nhà này cũng đang được truy tìm. Qua nhận dạng ban đầu từ hệ thống camera an ninh ở các tuyến đường ở H.Bàu Bàng, cũng như bằng những phương pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định chiếc ôtô 7 chỗ mang nhãn hiệu Ford Everest, màu vàng đen xám, biển kiểm soát 51A-718.30 có liên quan đến vụ án.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 2.

Công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước

NGHI PHẠM LỘ DIỆN VÀ CUỘC TẨU THOÁT BẤT THÀNH

Sau khi công an Bình Dương phát thông báo truy tìm trên phạm vi cả nước, một nhân viên khách sạn Tiamo nằm ở Khu dân cư Tiamo Phú Thịnh (thuộc P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) vô tình phát hiện một nhóm khách đang ở đây cũng như chiếc xe hay đậu ở khuôn viên khách sạn giống thông tin công an tìm kiếm.

Nhân viên này chủ động trình báo công an. Cùng lúc này, vì thấy "động", nhất là sau khi những hình ảnh được đăng tải trên báo chí, nhóm khách bất ngờ đòi trả phòng, lấy lại CMTND.

Đại diện của khách sạn tìm cách để giữ chân nhóm người phụ nữ này. Nhóm người phụ nữ nhanh chóng thu gom hành lý lên xe và vội vã rời đi. Quản lý khách sạn liền báo bảo vệ đóng cửa khu dân cư chặn lại. Sau đó lực lượng công an đến và bắt giữ họ đưa về cơ quan điều tra.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 3.

Chiếc xe chở các nghi phạm bị chặn giữ ở cổng khu biệt thự, lực lượng điều tra ập đến và bắt giữ đưa về cơ quan công an

Qua kiểm tra phòng ở của nhóm người này, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động của một môn phái lạ, chưa được công nhận ở nước ta.

Kiểm tra ô tô 7 chỗ mà nhóm thường sử dụng để di chuyển, công an tìm thấy nhiều vật dụng như nồi niêu, xoong chảo, chén bát, quần áo, và lượng tiền mặt lớn chưa kiểm đếm (gồm 1 cọc 500 nghìn đồng và 1 cọc 200 nghìn đồng). Với những hành lý này, có thể thấy họ chuẩn bị cho một hành trình dài ngày. Tuy nhiên cuộc tẩu thoát đã bất thành.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 4.

Lượng tiền lớn được phát hiện trong ô tô

QUANH CO CHỐI TỘI VÀ LỜI KHAI DÃ MAN

Ngay sau khi đưa các nghi phạm về cơ quan công an, lực lượng điều tra đã tiến hành đấu tranh, khai thác và lấy lời khai của 4 người nêu trên.

Ban đầu, cả nhóm không chịu hợp tác với cơ quan điều tra. Thậm chí tỏ thái độ phản ứng mạnh khi công an quay lại hình ảnh lấy lời khai.

Tuy nhiên, đến trưa 18/5, nghi phạm Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ở Tiền Giang), cũng chính là người đã đứng ra thuê phòng ở khách sạn, đã hợp tác với công an và có những lời khai ban đầu. Qua đó đối tượng này thừa nhận việc sát hại các nạn nhân vì mâu thuẫn trong cuộc sống thường nhật.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 5.

PGS-TS, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường để chỉ đạo điều tra vụ án.

Đến chiều 18/5, các nghi phạm đã bắt đầu hợp tác với cơ quan công an.

Theo đó, các nghi phạm cho biết đã cùng nhau (với cả hai nạn nhân) có một thời gian tập luyện theo một môn phái (không được công nhận ở Việt Nam - PV) ở khắp các tỉnh thành, từ TP.HCM, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương.

Từ lời khai này, danh tính của 2 nạn nhân nam được xác định. Đó là anh Trần Đức Linh (thường trú ở Nghệ An) và anh Trần Trí Thành (tạm trú Q.Phú Nhuận, TP.HCM). Cả hai người này đều trong khoảng 30 - 35 tuổi.

Các nghi phạm khai Trần Đức Linh tự nhảy từ trên lầu 1 của Villa ở Bà Rịa - Vũng Tàu ngã xuống đất tử vong.

1 tuần sau đó, các đối tượng rời Villa, đưa thi thể Linh trở về căn nhà số 90 (tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương). Bọn chùng bỏ thi thể Linh vào một thùng nhựa hình trụ, dùng xác trà (loại sử dụng trong việc ướp xác) ướp thi thể, đổ keo dính và quấn băng keo xung quanh. Thùng nhựa này được để ở một phòng ngủ trong nhà.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 7.

Căn nhà xảy ra vụ 2 thi thể trong bê tông

Thảo và Hà khai thấy anh Thành có biểu hiện không phù hợp với nguyên tắc mà nhóm đề ra, nên cả hai nghĩ đến việc giết Thành. Hai nghi phạm mua một bình ắc-quy và bộ kích điện, dụ Thành chìa tay ra để châm cứu thì Thành bị điện giật bất tỉnh. Hà đã lấy sợi dây vải siết cổ Thành tới chết.

Bọn chúng sau đó mua thùng  nhựa, xi măng... để đổ bê tông phi tang thi thể nạn nhân Thành.

Vụ 2 thi thể trong bê tông được phát hiện và truy bắt nhóm nghi phạm nữ như thế nào? - Ảnh 8.

Căn nhà trên đường D2, trong khu tái định cư Bàu Bàng (xã Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, Bình Dương) được nhóm nghi phạm ở.

Đến khoảng đầu tháng 4, cả nhóm bỏ lại hai thi thể Linh và Thành trong các thùng nhựa được đổ bê tông ở lại căn nhà số 90, tổ 3, ấp 5, xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng, Bình Dương.

Các đối tượng thu dọn đồ đạc di chuyển đến TP.Thủ Dầu Một, thuê một phòng trong khách sạn Tiamo trong khu dân cư Tiamo Phú Thịnh, P.Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương để lưu trú cho đến khi bị công an bắt giữ vào rạng sáng 18/5.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại