HLV tuyển Thái tuyên bố dốc toàn lực cho mục tiêu hạ Việt Nam, vô địch King's Cup

Tiểu Mã |

HLV Sirisak Yodyardthai nhấn mạnh ông không cần biết tương lai lâu dài với tuyển Thái sẽ ra sao, mà chỉ tập trung toàn lực cho King's Cup trước mắt.

Cách đây ít ngày, LĐBĐ Thái Lan đã công bố danh sách sơ bộ gồm 35 cầu thủ được triệu tập để chuẩn bị cho King’s Cup. Đáng chú ý chính là thủ môn 26 tuổi Watchara Buathong đến từ CLB Port FC. Đây là gương mặt mới có 2 lần được khoác áo U23 Thái Lan nhưng vẫn chưa một lần chơi ở ĐTQG.

Ngày 17/5 khi trả lời truyền thông xứ Chùa Vàng, thủ môn Watchara Buathong đã thừa nhận cảm xúc ngỡ ngàng và vô cùng phấn khích khi được gọi lên ĐTQG, có cơ hội được ra sân trong trận mở màn gặp tuyển Việt Nam.

"Cảm giác thật khó tin. Đầu tiên tôi phải cảm ơn HLV và các đồng đội ở Port FC đã tin tưởng tôi suốt thời gian qua, giúp tôi ghi dấu ấn với CLB. Tôi cũng phải cảm ơn ban huấn luyện ĐTQG đã tin tưởng và triệu tập tôi lên đội tuyển.

Việc được khoác áo ĐTQG là mơ ước của tôi kể từ khi còn là một đứa trẻ. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà với bất kỳ một cầu thủ bóng đá nào cũng vậy. Tôi luôn khao khát được thi đấu dưới màu áo ĐTQG. Tôi luôn nghĩ rằng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được tâm nguyện đó.

Tôi thường theo dõi ĐTQG thi đấu trên truyền hình. Tôi từng mơ rằng mình có thể thi đấu và tỏa sáng trong màu áo đội tuyển. Bây giờ, tôi đã được điền tên vào ĐTQG. Tôi đã rất sốc. Thật khó tin!.

Nhưng danh sách của đội tuyển bây giờ là 35 cầu thủ. Tôi cần hoàn thiện kỹ năng của mình. Tôi cần có được màn thể hiện tốt nhất để có cơ hội được thi đấu ở King’s Cup. Tôi biết sẽ không dễ để làm được điều đó nhưng tôi sẽ không từ bỏ".

HLV tuyển Thái tuyên bố dốc toàn lực cho mục tiêu hạ Việt Nam, vô địch Kings Cup - Ảnh 1.

Thủ môn Watchara Buathong đang có cơ hội được đối đầu tuyển Việt Nam ở King's Cup.

Trong khi đó, trả lời tờ Khaosod ngày 17/5, HLV Sirisak Yodyardthai lại khẳng định rằng ông sẽ cố gắng hết sức để đưa Thái Lan vô địch King’s Cup mà không cần bận tâm tới tương lai của mình sau giải đấu này.

"Tôi không chắc về tương lai của mình. Sau King’s Cup, có thể tôi sẽ tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup hoặc là không. Nhưng điều đó không quan trọng. Bây giờ tôi chỉ muốn dốc sức để cùng các cầu thủ vô địch King’s Cup.

King’s Cup là một trong những chiếc cúp bóng đá lâu đời và thiêng liêng nhất thế giới. Với cương vị là thuyền trưởng ĐTQG, tôi cần nỗ lực hết sức vì danh dự và nhân phẩm của bản thân mình, và cũng để đem lại niềm hạnh phúc cho người dân Thái Lan".

HLV tuyển Thái tuyên bố dốc toàn lực cho mục tiêu hạ Việt Nam, vô địch Kings Cup - Ảnh 2.

HLV Sirisak Yodyardthai đang rất quyết tâm vô địch King's Cup.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại