Từ Hiểu Đông nổi giận vì sự cố hi hữu, thề đấm cho võ sư Vịnh Xuân "no đòn"

Tiểu Mã |

Ngay sau khi đặt chân tới Tân Cương, Từ Hiểu Đông đã tỏ ra cực kỳ bức xúc và lập tức tuyên bố sẽ trút giận lên võ sư phái Vịnh Xuân Quyền.

Theo tờ Sohu (Trung Quốc) thì vào ngày hôm qua (17/5), Từ Hiểu Đông đã có mặt ở thành phố Karamay, tỉnh Tân Cương sau 36 giờ "hành xác" bằng xe khách. Vị võ sư họ Từ chỉ có đúng 1 ngày để nghỉ ngơi trước khi lên đài tỉ thí với võ sư Lữ Cương phái Vịnh Xuân Quyền.

Từ Hiểu Đông tiết lộ rằng cuộc hành trình từ Bắc Kinh đến Tân Cương của anh không khác gì một "cực hình" rồi tuyên bố sẽ hạ đo ván đối thủ đến từ tỉnh Ôn Châu:

"Tôi bắt đầu lên xe lúc 10h đêm 15/5 và đến trưa 17/5 mới đặt chân tới Tân Cương. Đó thực sự là một cực hình. Cuối cùng tôi đã có mặt ở đây nhưng trời quá lạnh và nó đã làm tôi như bị đóng băng. Tôi vẫn chỉ mặc một chiếc quần short. Tôi đã bị mất ngủ rất nhiều. Tôi đang rất bực tức và tôi sẽ trút cơn giận của mình lên hắn ta (võ sư Lữ Cương)".

Từ Hiểu Đông nổi giận vì sự cố hi hữu, thề đấm cho võ sư Vịnh Xuân no đòn - Ảnh 1.

Từ Hiểu Đông tỏ ra rất bực tức trước trận đấu với Lữ Cương.

Theo Sohu thì Lữ Cương đã chấp nhận bỏ ra 10.000 tệ để được đấu với Từ Hiểu Đông bằng tay không thay vì dùng găng. Trước đó thì Ngụy Lôi hay Đinh Hạo cũng từng đánh với Hiểu Đông bằng tay không nhưng vẫn để thua "sấp mặt". Tuy nhiên, lần này Lữ Cương vẫn cực kỳ tự tin vào kịch bản sẽ dùng những cú đấm của mình để hạ đo ván võ sĩ MMA nghiệp dư.

"Tôi từng thách đấu Từ Hiểu Đông từ lâu, nhưng anh ta không trả lời. Kỹ năng chiến đấu của Từ Hiểu Đông là rất tốt nhưng tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng võ thuật truyền thông không dễ bị tổn thương. Võ cổ truyền không phải chỉ dùng để đóng phim.

Từ Hiểu Đông nổi giận vì sự cố hi hữu, thề đấm cho võ sư Vịnh Xuân no đòn - Ảnh 2.

Lữ Cương tự đánh giá mình có 60% cơ hội đánh bại Từ Hiểu Đông.

Tôi đang vô cùng quyết tâm vào cuộc chiến này. Tôi cũng chẳng có gì để mất. Bây giờ, tôi muốn dùng sức mạnh của mình để xua tan đi những nghi ngờ về võ thuật truyền thống.

Anh ta có thể hình và thể lực tốt hơn tôi. Anh ta cũng là người có kinh nghiệm phong phú. Anh ta có thể hơn tôi về sức mạnh cơ bắp nhưng tôi cũng có lợi thế của riêng mình đó là sự tinh tế và linh họa. Tôi nghĩ rằng tôi đang có 60% cơ hội giành chiến thắng trong khi của anh ta chỉ có 40% thôi!".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại