“Võ sư truyền điện" khiến võ lâm Trung Quốc choáng váng vì làm "trò hề" với Từ Hiểu Đông

Tiểu Mã |

Tờ báo Trung Quốc đã lên tiếng mỉa mai võ sư Trương Pháp Nghĩa sau hành động “lật kèo” để hủy cuộc giao đấu với Từ Hiểu Đông.

Trương Pháp Nghĩa từng tự nhận mình là một cao thủ Thái Cực Quyền và là truyền nhân của tuyệt kỹ Lăng Không Kình. Cách đây không lâu, vị võ sư 51 tuổi này đã thống nhất các thỏa thuận để tỉ thí với Từ Hiểu Đông tại Tân Cương vào ngày mai (18/5).

Thế nhưng, hai ngày trước đại chiến, khi mà Từ Hiểu Đông đã có mặt ở Tấn Cương thì Trương Pháp Nghĩa bất ngờ "lật kèo" và tuyên bố hủy kèo đấu mà không đưa ra được một lý do nào thực sự chính đáng.

Theo Qjhm, một website chuyên về võ thuật ở Trung Quốc thì ngay sau khi tuyên bố "hủy kèo", Trương Pháp Nghĩa đã vấp phải làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ dư luận Trung Quốc, đặc biệt là với những người hâm mộ võ cổ truyền.

Tờ báo Trung Quốc đả kích: "Trận tỉ thí giữa Trương Pháp Nghĩa với Từ Hiểu Đông là cuộc đấu được chờ đợi nhất của võ lâm Trung Hoa. Cả hai đã ký vào bản thỏa thuận để thượng đài ở Tân Cương ngày 18/5.

Thế nhưng, Trương Pháp Nghĩa đã khiến giới võ lâm choáng váng vì trò hề với Từ Hiểu Đông. Đó là hành động hủy trận đấu của ông ta. Nhiều người hâm mộ đã tỏ ra phẫn nộ trước hành động của vị võ sư Thái Cực Quyền.

Nhiều người hâm mộ cho rằng Trương Pháp Nghĩa hủy trận đấu không phải vì những khoản tiền thưởng mà có thể vì ông ta sợ thua mất mặt trước Từ Hiểu Đông. Hoặc có thể ông ta chưa bao giờ thực sự muốn đấu với Từ Hiểu Đông nhưng lại cố tình diễn kịch".

“Võ sư truyền điện khiến võ lâm Trung Quốc choáng váng vì làm trò hề với Từ Hiểu Đông - Ảnh 1.

Theo tờ báo Trung Quốc thì Trương Pháp Nghĩa đã khiến giới võ lâm choáng váng vì trò hề với Từ Hiểu Đông

Sau khi đả kích Trương Pháp Nghĩa, tờ báo Trung Quốc cho rằng không chỉ riêng nhân vật này mà cả môn phái Thái Cực Quyền đang dần tự đánh mất đi những giá trị của mình.

"Có không ít võ sư Thái Cực Quyền để thua ê chề mỗi khi thượng đài với những võ sĩ hiện đại. Rõ ràng, Thái Cực Quyền gần như không còn sức mạnh chiến đấu. Liệu rằng rồi Thái Cực Quyền sẽ đi về đâu? Liệu môn võ này có còn chỗ đứng trong xã hội hiện đại?

Chúng tôi tin rằng Thái Cực Quyền ngày nay đã không còn giữ được tinh hoa của mình giống như quá khứ, khi môn phái này còn nở rộ ở Phúc Kiến hay Đài Bắc. Bây giờ, Thái Cực Quyền không còn phù hợp cho việc sử dụng để chiến đấu.

“Võ sư truyền điện khiến võ lâm Trung Quốc choáng váng vì làm trò hề với Từ Hiểu Đông - Ảnh 2.

Tờ báo Trung Quốc cho rằng Thái Cực Quyền không còn khả năng chiến đấu khi đối đầu võ hiện đại.

Đã đến lúc để Thái Cực Quyền cần tích cực giao tiếp với thế giới bên ngoài. Không thể khép kín và tự vệ được nữa. Đã đến lúc Thái Cực Quyền phải hấp thu những tinh hoa và sức mạnh của hàng trăm môn phái, như quyền Anh, Muay Thái…

Thái Cực Quyền vẫn bỏ qua việc rèn luyện sức mạnh. Đó là tử huyệt của họ và cũng là điều cấm kỵ trong chiến đấu. Thái Cực Quyền cần phải rèn luyện sức mạnh và vứt vào sọt rác thứ gọi là Tứ lượng bật thiên cân (tám lạng bật ngàn cân). Cuối cùng, Thái Cực Quyền cần phải chiến đấu thực tế, phải chứng tỏ mình trên võ đài thay vì tự huyễn hoặc nhau giống như trong phim ảnh hay tiểu thuyết".

Võ sư Chu Xuân Bình từng gây sốc khi để thua võ sĩ MMA nghiệp dư một cách quá chóng vánh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại