Bắt tài xế container tông gãy thanh chắn trạm thu phí BOT ở Sài Gòn

Minh Toàn |

Cho rằng trạm thu phí BOT đặt sai vị trí nên tài xế lái xe container tông vào thanh chắn của trạm này rồi tẩu thoát.

Ngày 17/5, Công an quận Bình Tân, TPHCM vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Văn Ngọc Hoàng (35 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú huyện Hóc Môn) về tội cố ý làm hư hỏng tài sản. Đồng thời, quyết định trên được VKSND quận Bình Tân phê chuẩn.

Tại cơ quan công an, Hoàng thừa nhận và hối hận về hành vi phạm tội của mình. Theo đó, chiều 5/3, Hoàng điều khiển xe đầu kéo container mang BKS: 51C-360.49 đi đến trạm thu phí BOT nằm đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hoà B, quận Bình Tân, TPHCM.

Tại đây, Hoàng đi xe vào làn đường số 16 trạm thu phí BOT và dừng xe không mua vé thì gặp anh Trần Quốc An (25 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) là nhân viên đang ngồi thu phí ở trạm.

Hoàng nói với anh An rằng: "Trạm thu phí này đặt sai vị trí nên tôi không đồng ý mua vé. Nếu trạm thu phí được đặt ở quốc lộ 1 thì tôi sẽ mua vé. Nếu anh (tức anh An) không cho xe qua trạm thì tôi (tức Hoàng) sẽ dùng xe tông vào thanh chắn…".

Sau đó, Hoàng lái xe tông vào thanh chắn kiểm soát vé rồi tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ở trạm thu phí ghi nhận. Sự việc được báo cho công an.

Công an vào cuộc điều tra, truy xét. Qua khám nghiệm, thanh chắn kiểm soát vé bị gãy đôi phần đầu. Qua truy xét, ngày 15/5, công an đã bắt giữ với Hoàng đưa về trụ sở.

Tại công an, Hoàng tỏ thái độ ăn năn và nói: "Tôi đã ý thức được hành động của mình là sai. Trước tới nay tôi chưa vi phạm gì kính mong được giảm nhẹ hình phạt. Với những anh em tài xế đừng hành động như tôi mà mất công việc, bị bắt giam không có thời gian lo cho gia đình". Hoàng cho biết mình có 2 con nhỏ đang tuổi ăn học và lái xe được 7 năm.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại