Hoãn phiên tòa xét xử kẻ giết, hiếp dâm nhân viên mát xa vì…giấy chứng nhận tâm thần

Đình Thức |

Hiệu có giấy giám định tâm thần sau khi gây ra vụ án giết người, hiếp dâm dã man mà nạn nhân là 1 nữ nhân viên mát xa.

Ngày 16/5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử bị cáo Võ Văn Hiệu (SN 1977, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người, hiếp dâm.

Nạn nhân bị Hiệu sát hại là chị N.T.T (SN 1984, trú tỉnh Hậu Giang), nhân viên mát xa tại quán M.T (quận Liên Chiểu, Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, Hiệu và chị T có mối quan hệ tình cảm yêu đương sau nhiều lần quen biết khi Hiệu đi mát xa.

Ngày 26/3, Hiệu đến quán M.T và yêu cầu chị T. phục vụ. Khi gặp nhau trong phòng mát xa, Hiệu hỏi lý do chị T không nghe điện thoại. Chị T cho biết bận làm việc và muốn chia tay nên Hiệu tức giận, nổi cơn ghen tuông.

Hiệu lấy con dao trong túi quần đâm chị T nhưng nạn nhân tránh được. Hiệu tiếp tục vật chị T xuống giường rồi dùng tay bóp cổ nạn nhân từ phía sau đồng thời lấy sợi dây dài 50cm siết cổ lại.

Sau đó, Hiệu dùng dao cắt vào cổ T. hai nhát. Lúc này T. ngã xuống nền nhà và Hiệu tiếp tục cắt vào cổ T. thêm hai nhát nữa.

Khi chị T đã tử vong, Hiệu đã thực hiện hành vi hiếp dâm thi thể nạn nhân. Sau khi thõa mãn dục vọng, Hiệu lấy dao đâm vào ngực chị T 2 nhát rồi cắt mạch máu ở tay để tự tử nhưng được cứu sống.

Cáo trạng của VKS cho hay trung tâm pháp y tâm thần khu vực Miền Trung có kết luận tại thời điểm gây án Hiệu bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng rượu, ảo giác chiếm ưu thế, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Tại phiên tòa xét xử, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên trả hồ sơ, đề nghị cơ quan điều tra bổ sung căn cứ giám định tâm thần đối với bị cáo Hiệu. Ngoài ra, HĐXX cũng yêu cầu cơ quan điều tra giám định tâm thần cho bị cáo ở một trung tâm khác để đảm bảo khách quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại