Chém nhầm kẻ thù, cả đám… vào tù

Hoàng Thiên Lý |

Sáng 16-5 sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Trí (Tí, SN 2002) 8 năm tù, Nguyễn Thị Thanh Thúy (Tàn, SN 1999) 7 năm 6 tháng tù, Huỳnh Lê Phúc Duy (SN 1998) 7 năm tù, Nguyễn Văn Thuận (Cu Sứt, SN 2002), Nguyễn Hữu Khoa (SN 2003) mỗi bị cáo 3 năm 6 tháng tù cùng về tội giết người.

Các bị cáo còn phải bồi thường cho người bị hại 240 triệu đồng.

Ngoài ra, Trí còn bị tổng hợp 8 năm tù về tội cướp tài sản trước đó, buộc phải chấp hành án phạt là 16 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 23h ngày 23-8-2017 do có mâu thuẫn với nhóm của Nguyễn Văn Lâm Trung (Bi Tẻn) nên Trần Bảo Khanh (SN 2004) và Trí đến quán Internet Apple trên đường 2-4, TP.Nha Trang rủ Khoa, Thúy, Thuận, Duy đi tìm nhóm Bi Tẻn để đánh trả thù.

Khi đến khu vực trước nhà nghỉ Việt Trang, đường Nguyễn Xiển, xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang thì nhóm Trí thấy anh Nguyễn Rem điều khiển xe máy chở Võ Đang và Phạm Văn Rin đi chiều ngược lại.

Thấy nhóm anh Rem nhìn mình,Trí nghĩ là nhóm của Bi Tẻn nên nói với cả nhóm “tụi nó kìa”, rồi quay xe đuổi theo.

Khi áp sát, Trí cầm mác chỉ anh Rin nói: “Mày nhìn gì?”, Rin trả lời: “Nhầm người rồi anh”. Rin vừa dứt lời thì Trí cầm mác chém một phát vào lưng bên trái anh Rin gây thương tích.

Thấy bạn bị chém, do hoảng loạn nên anh Rem bị ngã xe, Trí dùng mác chém một phát vào lưng anh Rem. Tiếp đó Thúy, Duy cũng cầm rựa xông vào chém anh Rem.

Sau đó nhóm của Trí bỏ đi, anh Rem được anh Đang và anh Rin quay lại đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa cấp cứu. Hậu quả bị thương tật 87%.

Vào cuộc điều tra, Công an bắt các đối tượng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại