[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm 'bay' mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày

Hoàn Đan |

Sáng 16/5, Hà Nội đã tiến hành thí điểm xử lý ô nhiễm sông Tô Lịch bằng công nghệ của Nhật Bản đặt dưới đáy sông và có khả năng làm 'bay' mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày.

Ngày 16/5, tại đầu nguồn sông Tô Lịch (Hà Nội) đã diễn ra lễ khởi động dự án "Tài trợ thí điểm làm sạch một đoạn sông Tô Lịch và một góc hồ Tây bằng công nghệ Nano - Bioreactor Nhật Bản" theo chỉ đạo của Thủ tướng và UBND TP Hà Nội.

Tại lễ khởi công, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cải thiện môi trường Nhật Việt tin tưởng vào sự thành công và hiệu quả của dự án.

[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 1.
[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 2.
[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 3.

Cận cảnh các thiết bị.

[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 4.

Ông Anh khẳng định dự án sẽ cải thiện đáng kể môi trường, khắc phục mùi hôi thối nồng nặc và sẽ "tái sinh" dòng sông Tô Lịch.

Trong lần thử nghiệm này, theo Ban tổ chức, phía Nhật Bản đã mang thiết bị có tốc độ xử lý siêu nhanh đặt dưới lòng sông Tô Lịch.

[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 5.
[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 6.

Nhà đầu tư thông tin, những chiếc máy này được thiết kế khá nhỏ gọn nhưng có khả năng xử lý tới 1,35 triệu m3 nước thải trên một ngày đêm, gấp 9 lần lượng nước thải mà sông Tô Lịch phải tiếp nhận trong cùng thời gian.

Từ đó có thể kỳ vọng nước thải luôn được xử lý triệt để mà không có tình trạng lưu lắng, gây bốc mùi ở sông Tô Lịch.

[Ảnh] Tận mắt công nghệ Nhật đặt dưới đáy, làm bay mùi hôi sông Tô Lịch chỉ sau 3 ngày - Ảnh 7.

Nhà đầu tư cho biết thêm, các máy xử lý chạy bằng năng lượng điện, được đặt chìm dưới lòng sông, tạo ra dòng khí nano khuếch tán vào nước, kích thích các vi sinh vật hoạt động, từ đó giải phóng ô xi, xử lý bùn thải, tạo nên dòng nước trong lành hơn.

Một chuyên gia người Nhật cho biết: "Với máy sục khí công nghệ bio-nano, chỉ sau 3 ngày, mùi ô nhiễm ở sông Tô Lịch sẽ giảm nhiều".

Còn ông Dương Trung Quốc, ĐBQH khóa 14 cho biết, cá nhân ông rất hào hứng với công nghệ này và hy vọng công nghệ sẽ biến mong ước làm sạch sông Tô Lịch lâu nay thành hiện thực.

"Một ngày không xa thôi chúng ta có thể sẽ lại được nhìn thấy một dòng sông Tô Lịch trong xanh", ông Quốc nói.

Sau khi thực hiện thí điểm, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng chính phủ xem xét để quyết định chủ trương.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại