Số tiền hàng trăm tỉ đồng khiến ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Trúc bị bắt giam

Minh Toàn |

Ông Tề Trí Dũng và bà Hồ Thị Thanh Trúc bị khởi tố, bắt giam vì chấp thuận trong việc bán 9 triệu cổ phiếu cho Công ty Nguyễn Kim dẫn tới gây thất thoát hàng trăm tỉ đồng cho doanh nghiệp nhà nước.

Trong 2 ngày 14-15/5, Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng - Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận và bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco).

Cả 2 đều bị khởi tố về 2 tội danh là "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Theo đó, bà Phúc và ông Dũng đã có những sai phạm trong việc bán 9 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (công ty Sadeco) cho Công ty Nguyễn Kim, gây thất thoát hàng trăm tỉ cho doanh nghiệp nhà nước.

Số tiền hàng trăm tỉ đồng khiến ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Trúc bị bắt giam  - Ảnh 1.

Ông Tề Trí Dũng Tổng Giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC).

Công ty TNHH MTV phát triển công nghiệp Tân Thuận (công ty IPC) là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Công ty IPC góp vốn và nắm quyền chi phối tại Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (công ty Sadeco) với tỉ lệ 74,8%.

Năm 2015, sau thương vụ IPC bán đấu giá hơn 5,2 triệu cổ phiếu tại Công ty Sadeco thì tỉ lệ vốn góp của IPC tại Sadeco còn 44%. Đại diện vốn nhà nước (của công ty IPC) tại Công ty Sadeco gồm có 4 thành viên.

Trong đó, ông Dũng giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Sadeco. Còn bà Phúc là thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Sadeco. Bà Phúc đồng thời giữ chức vụ Trưởng phòng phát triển kinh doanh của Công ty IPC đến tháng 2/2017.

Cuối năm 2016, Công ty Nguyễn Kim đề xuất mua cổ phần để trở thành cổ đông chiến lược của Sadeco. Thương vụ này gắn liền với vai trò của ông Dũng và bà Phúc.

Tháng 12/2016, Hội đồng quản trị Công ty Sadeco ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương hợp tác chiến lược với Nguyễn Kim, đồng thời tính toán phương án tăng vốn điều lệ phù hợp, Công ty Nguyễn Kim trở thành cổ đông chiến lược.

Số tiền hàng trăm tỉ đồng khiến ông Tề Trí Dũng, bà Hồ Thị Thanh Trúc bị bắt giam  - Ảnh 2.

Tổng giám đốc Công ty Nam Sài Gòn Hồ Thị Thanh Phúc tại một hội nghị của công ty.

Tháng 6/2017, Công ty Sadeco bán 9 triệu cổ phiếu cho Nguyễn Kim thu về 360 tỉ đồng. Số tiền thu được Công ty Sadeco đem gửi ngân hàng lấy lãi.

Thanh tra TP. HCM kết luận, thời điểm phát hành cổ phiếu Sadeco chưa thực sự có nhu cầu cần thiết tăng vốn. Với việc bán 9 triệu cổ phiếu giá 40 nghìn đồng/cổ phiếu, số thiệt hại cho Công ty Sadeco (so với giá bán của Eximbank cho Nguyễn Kim là 57 nghìn đồng/cổ phiếu) đã là 153 tỉ đồng.

Công ty Sadeco đã giúp cho Nguyễn Kim thâu tóm doanh nghiệp này với tỉ lệ sở hữu vốn lên hơn 54%. Còn tỉ lệ sở hữu vốn của IPC chỉ còn hơn 28%. Hoạt động kinh doanh tại Sadeco rất hiệu quả, tỉ lệ chia cổ tức hằng năm cao (năm 2015 là 20%, năm 2016 là 40%, năm 2017 là 10%). Từ những điều này, bà Phúc và ông Dũng đã chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ đồng.

Như đã thông tin, tối 14/5, Công an TP. HCM đã khởi tố, bắt tạm giam ông Tề Trí Dũng - Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC) về hai tội danh: Tham ô tài sản và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Sáng 15/5, Công an TP. HCM tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Hồ Thị Thanh Phúc, Tổng giám đốc Công ty CP phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco) để điều tra về tội danh "Tham ô tài sản" và "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại