Hé lộ "sự thật" về lực lượng Cuba đang có mặt ở Venezuela

Minh Thu |

Đại sứ Cuba tại Nga Gerardo Penalver Portal nhấn mạnh, Cuba duy trì tình đoàn kết với Venezuela nhưng không bao giờ triển khai quân đội tới Cộng hòa Bolivar.

Đây là lời bình luận của đại sứ Portal trước câu hỏi Cuba sẽ hỗ trợ quân sự như thế nào cho Venezuela trong trường hợp Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela .

"Chúng tôi hiện có hơn 20.000 bác sĩ ở Venezuela bởi chúng tôi đang hỗ trợ y tế cho họ, chúng tôi có cả giáo viên, huấn luyện viên thể thao ở Venezuela nhưng chúng tôi không điều động binh sĩ. Cuba không bao giờ có binh sĩ ở Venezuela.

Chúng tôi sẽ duy trì tình đoàn kết với Venezuela và đó là nguyên tắc của chúng tôi. Chúng tôi cũng không chấp nhận bất cứ mối đe dọa nào. Chúng tôi không hề sợ hãi và chúng tôi không tin vào việc sử dụng vũ lực. Chúng tôi chỉ tin vào đối thoại và đàm phán", đại sứ Portal chia sẻ với Sputnik.

Trong khi đó, dù thủ lĩnh đối lập Juan Guaido đã tiến hành một cuộc đảo chính hôm 30/4 nhằm lật đổ Tổng thống Nicolas Maduro , Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton vẫn cho rằng, "mọi phương án giải quyết vấn đề của Venezuela đều đang nằm trên bàn thảo luận".

Theo ông Bolton, Washington hy vọng được chứng kiến một cuộc chuyển giao quyền lực trong hòa bình ở Venezuela.

Venezuela đang trải qua cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng kể từ hồi tháng Một, sau khi thủ lĩnh đối lập Guaido tự nhận làm Tổng thống lâm thời. Mỹ cùng nhiều quốc gia châu Âu đã lên tiếng ủng hộ ông Guaido nhưng Nga, Trung Quốc , Thổ Nhĩ Kỳ và một số nước khác khẳng định ông Maduro là Tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Về phần mình, Tổng thống Maduro gọi ông Guaido là con rối của nước Mỹ và cáo buộc Washington dàn dựng cuộc đảo chính hồi cuối tháng Tư ở Venezuela.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại