NSƯT Phú Đôn hóa thân thành kẻ gian manh, độc ác

VA |

Tối qua (12/5) tại Nhà hát Kịch Việt Nam đã diễn ra buổi tổng duyệt vở kịch "Dũng sĩ Sờn - Rách" của đạo diễn Lâm Tùng.

"Dũng sĩ Sờn - Rách" là vở kịch nói viết về đề tài thiếu nhi. Kịch bản xoay quanh câu chuyện tình yêu của dũng sĩ Sờn Zách (Tuân Vũ đóng) và công chúa Nana (Trịnh Khánh Linh đóng).

Sờn - Rách là một dũng sĩ có sức mạnh phi thường, sống một mình bình yên trong vùng đầm lầy. Thế nhưng đến một ngày, tên Quá Quắt (NSƯT Phú Đôn đóng) ở vùng đất Xa Lắc vì muốn lên làm vua nên đã tìm cách bắt công chúa Na Na về làm vợ.

Để thực hiện được mục đích đó, hắn sai quân lính truy lùng những nhân vật trong cổ tích để tìm ra tung tích của công chúa Na Na.

NSƯT Phú Đôn hóa thân thành kẻ gian manh, độc ác  - Ảnh 1.

NSƯT Phú Đôn vào vai lão Quá Quắt

NSƯT Phú Đôn hóa thân thành kẻ gian manh, độc ác  - Ảnh 2.

Ngựa Điên (Nguyên Hồng Phúc đóng) là một nhân vật gây cười trong vở kịch.

Trên đường chạy chốn, các nhân vật trong cổ tích bị dồn đến đầm lầy, làm náo loạn sự yên bình nơi dũng sĩ Sờn Zách đang sống.

Thế nên, Sờn Zách quyết định thỏa thuận với lão Quá Quắt rằng sẽ đi cứu công chúa (đang bị giam giữ bởi một con rồng lửa). Đổi lại, lão Quá Quắt sẽ để đầm lầy và các nhân vật cổ tích được yên.

Cuối cùng, dưới sự giúp đỡ của Ngựa Điên (Nguyên Hồng Phúc đóng), Sờn Zách đã cứu được công chúa Na Na. Hai người nảy sinh tình cảm với nhau nhưng vốn là một người ngô nghê khờ khạo nên Sờn Zách không nhận ra điều đó. Anh trao công chúa Na Na lại cho lão Quá Quắt để trở về đầm lầy của mình.

Mãi đến khi được Bán Rán (Phùng Khánh Linh đóng) thông báo về âm mưu khủng khiếp của lão Quá Quắt là sau khi lên ngôi sẽ giết hết các nhân vật cổ tích, giết cả công chúa Na Na và không trả đầm lầy cho Sờn Zách nữa, Sờn Zách mới nhận ra sự khờ dại của mình.

Sờn Zách cùng Ngựa Điên, Bánh Rán, Rồng Lửa bay về thành Xa Lắc để cứu Na Na. Bằng tình yêu và nụ hôn chân thành Sờn Zách và Na Na đã hóa giải được lời nguyên và họ bên nhau mãi mãi.

NSƯT Phú Đôn hóa thân thành kẻ gian manh, độc ác  - Ảnh 4.

Công chúa Nan Na xinh đẹp (váy xanh) do Trịnh Khánh Linh đóng

NSƯT Phú Đôn hóa thân thành kẻ gian manh, độc ác  - Ảnh 5.

Dũng sĩ Sờn Zách (Tuân Vũ đóng) có dung mạo xấu xí nhưng khỏe mạnh và tốt bụng

Dựa trên một cốt truyện nhân văn, lối diễn xuất tự nhiên dí dỏm của các diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam đã đem đến cho khán giả một tác phẩm đặc sắc, thú vị.

Không những vậy, sự tương tác giữa dàn diễn viên và các khán giả nhí ngay tại sân khấu đã khiến vở kịch càng thêm phần sinh động, hấp dẫn.

Được biết, vở kịch "Dũng sĩ Sờn Zách" sẽ được công chiếu vào dịp Tết thiếu nhi sắp tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại