Giật mình với giá ô tô Ấn Độ được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam

Pha Lê |

Giá trung bình của những chiếc ô tô Ấn Độ được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam tương đương với những chiếc xế hộp siêu sang, chỉ những đại gia mới có tiền sở hữu.

Thống kê về tình hình nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong tháng 4/2019 vừa được công bố cho thấy, trong tháng 4 này, ô tô nguyên chiếc các loạt được nhập về Việt Nam có xu hướng giảm, đạt 10.868 chiếc, với tổng giá trị là 244.231.907 USD. Số lượng này giảm 18% về lượng và giảm 20,9% về giá trị so với tháng trước đó.

Tính tổng trong 4 tháng đầu năm, đã có 50.682 chiếc ô tô có trị giá 1.125.615.477 USD đã được nhập về Việt Nam, tăng 662,2% về số lượng và giá trị nhập khẩu tăng 535,7%.

Trong số các thị trường nhập khẩu của Việt Nam, Thái Lan là nơi có nhiều ô tô nguyên chiếc nhất, đạt 5.620 chiếc, trị giá hơn 115 triệu USD, chiếm 51,7% về số lượng và 47,1 % về giá trị. Mức giá trung bình của xe nhập khẩu từ Thái Lan là 20,5 nghìn USD (479 triệu đồng).

Indonesia là thị trường nhập khẩu lớn thứ 2 trong tháng với 3.670 xe ô tô nhập khẩu, tăng gần 1.200 xe so với tháng trước. Giá trung bình của ô tô nhập khẩu từ Indonesia trong tháng 4 này đã giảm xuống thấp kỷ lục chỉ khoảng 12,7 nghìn USD (tương đương 297 triệu đồng).

Ngoài ra, các thị trường nhập khẩu lớn khác của Việt Nam còn là Trung Quốc 467 xe, Nhật Bản 305 xe, Mỹ 250 xe, Đức 124 xe.

Đặc biệt, xe ô tô nhập khẩu từ Ấn Độ về Việt Nam đã giảm mạnh trong những năm gần đây. Không chỉ giảm về số lượng, ô tô nhập từ Ấn Độ cũng trở thành mẫu ô tô có giá đắt đỏ bậc nhất khi về Việt Nam.

Trong tháng 4, chỉ có 16 chiếc ô tô Ấn Độ về Việt Nam với tổng giá trị là 10.144.957 USD. Tính trung bình, mỗi chiếc có giá khoảng 634 nghìn USD (khoảng 14 tỷ đồng). Còn tính tổng 4 tháng đầu năm, chỉ có 56 chiếc với tổng giá trị là 17.324.034 USD được nhập về nước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại