Gia đình sốt ruột đề nghị khởi tố vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị người đàn ông hơn 50 tuổi 'nựng' tại trường

Văn Minh |

Quá 20 ngày gửi đơn tố giác người đàn ông ngoài 50 tuổi (ngụ tỉnh Vĩnh Long) có hành vi "ôm, hôn" con mình, nhưng gia đình chưa nhận được thông báo của cảnh sát.

Ngày 9/5, chị Võ Thị Mỹ D. (34 tuổi, ngụ xã Mỹ Thạnh Trung, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), cho biết đã gửi đơn đến Công an huyện Tam Bình, VKSND huyện Tam Bình đề nghị cơ quan này xem xét khởi tố vụ án hình sự liên quan đến vụ con gái chị bị "Dâm ô". 

Người mẹ cho biết đơn đề nghị khởi tố có chữ ký của gần 30 người dân ngụ tại huyện Tam Bình. Theo gia đình, đến nay đã hơn 20 ngày trôi qua nhưng gia đình chưa nhận được kết quả từ phía cơ quan điều tra. Con gái chị là cháu H. (10 tuổi, nữ sinh lớp 4) đã đi học trở lại vì chuẩn bị thi cuối học kỳ, song tâm trạng vẫn còn hoang mang, hoảng sợ.

Gia đình sốt ruột đề nghị khởi tố vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị người đàn ông hơn 50 tuổi nựng tại trường - Ảnh 1.

Cháu H., nữ sinh lớp 4.

Trước đó, chị D. có đơn tố giác gửi Công an huyện Tam Bình đề nghị làm rõ hành vi "Dâm ô người dưới 16 tuổi" đối với ông N.H.L. (hơn 50 tuổi, cùng ngụ xã Mỹ Thạnh Trung).

Chị D. cho biết, sáng 16/4, Công an đã mời hai mẹ con lên làm việc. Đi cùng với gia đình có luật sư bảo vệ quyền lợi cho nữ học sinh 10 tuổi.

Theo chị D., sự việc xảy ra ngày 6/4 vừa qua. Con gái được nhà trường chọn để thi nhảy xa. Sáng hôm đó, bé H. được bà ngoại đưa đến trường. Đến sớm, trường chưa mở cổng nên bé đứng ngoài cùng nhóm bạn. Sau đó, ông L. cũng đưa con đến.

Gia đình sốt ruột đề nghị khởi tố vụ nữ sinh lớp 4 nghi bị người đàn ông hơn 50 tuổi nựng tại trường - Ảnh 2.

Người mẹ và con gái được cảnh sát mời lên lấy lời khai.

Gia đình nỏi, bé H. kể rằng hôm đó, trong thời gian chờ thầy cô hướng dẫn đưa đến địa điểm thi, bé bị ông L. đi từ phía sau đến, một tay ôm mặt, tay còn lại đụng vào vùng nhạy cảm.

Sau khi nghe con gái kể lại việc, chị D. đã đến trường yêu cầu xem lại camera. Ngày 8/4, chị D. đến trường một lần nữa và ông L. cũng có mặt. Sau khi xem lại hình ảnh từ camera, người đàn ông này quỳ gối xin lỗi mẹ học sinh này tại trường.

Tuy nhiên, chị D. không chấp nhận lời xin lỗi và yêu cầu ngành chức năng giải quyết. Chính quyền địa phương mời phụ huynh học sinh và ông L. đến hoà giải nhưng không thành.

"Ông L. đã xin lỗi về hành vi của mình nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý, mong muốn cơ quan chức năng có biện pháp xử lý", chị L. bức xúc. Còn ông L. thừa nhận sai có hôn nhẹ bé gái. Người đàn ông này giải thích rằng chỉ "nựng" bé gái, xem như con cháu, không có lòng dạ khác. "Tôi nghĩ mình lớn tuổi, hun (hôn) như vậy là bậy. Tôi đã quỳ lạy, xin lỗi", ông L. giãi bày.

Luật sư Phan Đình Hưng (Đoàn luật sư TP Cần Thơ) phân tích, phần lớn các vụ dâm ô thường thì không dễ dàng buộc người thực hiện hành vi phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.

Nhiều vụ việc, rất khó có chứng cứ buộc tội vì hầu hết dâm ô là hành động bên ngoài không để lại hậu quả sinh lý để giám định mà chỉ dựa vào lời khai bị hại.

"Người bị tố cáo đã phải quỳ xuống xin lỗi người nhà bị hại khi hành vi bị camera ghi lại. Cơ quan tố tụng nên sớm khởi tố vụ án, nếu đủ chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội", luật sư Phan Đình Hưng nói. 

Phụ huynh hoặc trẻ em không thể bịa ra câu chuyện dâm ô. Theo luật sư, hành vi của ông L. có dấu hiệu của tội Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại