Bốn sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài nguy hiểm đến đâu với đội tuyển Việt Nam?

Lâm Anh |

Chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với đội tuyển Việt Nam tại King’s Cup 2019, Thái Lan sẽ triệu tập cả 4 ngôi sao ngoại đang thi đấu ở nước ngoài để có được lực lượng mạnh nhất.

Bốn cái tên được HLV Sirisak Yodyardthai triệu tập nói trên gồm Chanathip Songkrasin (CLB Consadole Sapporo, J.League 1, Nhật Bản), Theerathon Bunmathan (CLB Yokohama F. Marinos, J.League 1, Nhật Bản), Thitipan Puangchan (CLB Oita Trinita, J.League 1, Nhật Bản) và Kawin Thamsatchanan (CLB OH Leuven, hạng Nhì Bỉ).

Đây được xem là những quân bài chủ lực sẽ mang đến sức mạnh tuyệt đối cho ĐT Thái Lan. Những thất bại của "Voi chiến" thời gian gần đây cũng bị đổ cho việc không có được sự phục vụ của những ngôi sao này hoặc do họ không có được thể trạng tốt nhất. Vậy thực tế họ nguy hiểm đến đâu và sẽ khiến ĐT Việt Nam vất vả như thế nào ở cuộc chạm trán sắp tới?

Chanathip Songkrasin

Ngôi sao 25 tuổi này có lẽ là cầu thủ Thái Lan nổi tiếng nhất hiện tại khi đang chơi khá thành công tại giải vô địch Nhật Bản trong màu áo đội bóng cũ của Lê Công Vinh Consadole Sapporo. Mặc dù có chiều cao khiêm tốn 1m58, thế nhưng Chanathip lại được ví như Messi của Thái Lan nhờ kỹ thuật cực khéo và lối chơi đầy sáng tạo.

Bốn sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài nguy hiểm đến đâu với đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Chanathip sẽ là cầu thủ nguy hiểm nhất bên phía ĐT Thái Lan

Mặc dù chuyển sang chơi tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản, thế nhưng Chanathip đã nhanh chóng chứng minh được tài năng của mình khi liên tục được ra sân cũng như có những đóng góp khá nổi bật cho Consadole Sapporo. Tính đến thời điểm hiện tại, ngôi sao tấn công này đã có tổng cộng 38 trận đấu cho đội bóng này, ghi được 6 bàn thắng và 6 pha kiến tạo thành bàn.

Rõ ràng ở góc độ chuyên môn, khó có thể chê được Chanathip. Sự nhanh nhẹn, khôn khéo và bản lĩnh thi đấu hơn người của cầu thủ này đã từng khiến các hậu vệ của Việt Nam phải khốn đốn ở những lần đụng độ gần đây và chắc chắn anh sẽ vẫn là cầu thủ nguy hiểm nhất mà HLV Park Hang-seo phải chú ý và có phương án chăm sóc đặc biệt.

Thitipan Puangchan

Sinh năm 1993, sở hữu thể hình và thể lực rất ấn tượng, Thitipan có thể xem là thủ lĩnh nơi hàng tiền vệ của ĐT Thái Lan nhờ lối chơi vô cùng mạnh mẽ, quyết liệt nhưng cũng rất tỉnh táo và kỹ thuật cá nhân rất tốt. Trưởng thành từ lò đào tạo Muangthong United, Thitiphan đã sớm nổi danh và được đánh giá rất cao về năng lực thi đấu.

Bốn sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài nguy hiểm đến đâu với đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Đối đầu với Thitipan không đơn giản chút nào

Anh đã từng giành chức vô địch Thai League cùng Muangthong United (2012), giành Thai FA Cup (2017), giành HCV SEA Games các năm 2013, 2015 và vô địch King Cup 2017 cùng ĐT Thái Lan, Thitipan hiện đang thi đấu tại giải J.League 1 cho CLB Oita Trinita theo hợp đồng cho mượn và cũng đã có 8 trận đấu cho đội bóng này.

Sự trở lại của Thitipan chắc chắn sẽ giúp tuyến giữa của ĐT Thái Lan trở nên chắc chắn hơn và mạnh mẽ hơn. Đây sẽ là thử thách thực sự cho những tiền vệ trung tâm của Việt Nam như Xuân Trường hay Hùng Dũng và có thể là cả Quang Hải hay Huy Hùng.

Theerathon Bunmathan

Năm nay 29 tuổi, Theerathon sở hữu bề dày kinh nghiệm và kỹ năng chơi bóng ấn tượng. Bắt đầu được biết đến từ CLB Rajpracha nhưng anh thực sự nổi danh khi chơi cho Buriram United, đội bóng hiện tại của Xuân Trường. Thi dấu ở vị trí hậu vệ cánh trái, đôi khi lên tiền vệ, Theerathon đã có 218 trận đấu cho CLB này và ghi được 15 bàn thắng.

Rời Buriram, Theerathon sang chơi cho Muangthong 2 mùa giải trước khi chuyển sang Nhật đá cho Vissel Kobe theo dạng cho mượn ở mùa giải 2018. Hiện tại, anh cũng đang thi đấu tại giải J.League 1 trong màu áo Yokohama F. Marinos.

Bốn sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài nguy hiểm đến đâu với đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 3.

Theerathon rất nguy hiểm bên hành lang trái

Điểm mạnh của Theerathon là tốc độ, kinh nghiệm và sự toàn diện trong cả công lẫn thủ. Không chỉ đảm đương tốt khâu phòng ngự, Theerathon còn nguy hiểm khi dâng cao tấn công với những pha đi bóng và tạt bóng chính xác với cái chân trái rất hay của mình.

Đây là điều đáng lo cho ĐT Việt Nam bởi chúng ta chưa có được hậu vệ phải tốt nhất. Trong khi Trọng Hoàng đang nghỉ thi đấu dài hạn, Văn Thanh vừa bình phục chấn thương, Xuân Mạnh vẫn nghỉ thì Tấn Tài lại còn khá non khi phải đối đầu với một cầu thủ tinh quái như Theerathon.

Kawin Thamsatchanan

Chiều cao 1,83, dầy cơm nhưng rất nhanh nhẹn và vững chắc, Kawin sẽ là đối thủ thực sự khó vượt qua để chiếm vị trí số 1 của Đặng Văn Lâm nếu vẫn còn ở lại Muangthong United. Ở tuổi 29, Kawin đang đạt độ chín nhất trong sự nghiệp khi chơi khá tốt trong thời gian gần đây.

Bốn sao Thái Lan đang thi đấu ở nước ngoài nguy hiểm đến đâu với đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 5.

Kawin đang có phong độ rất tốt

Trong màu áo đội bóng hạng Nhì của Bỉ OH Leuven, thủ thành này hiện đang là sự lựa chọn hàng đầu của OH Leuven với 6 trận bắt chính và chỉ để thủng lưới 3 bàn. Phong độ tốt của Kawin giúp đội bóng của anh lên ngôi đầu bảng.

Phong độ tốt, kinh nghiệm và khả năng phản xạ ấn tượng, Kawin chắc chắn sẽ là thử thách lớn với các chân sút của ĐT Việt Nam ở cuộc đụng độ tới đây như Quang Hải, Công Phượng hay Văn Toàn, Tiến Linh…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại